Cựu Thanh niên xung phong TP Pleiku với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Cập nhật 19/7/2023, 10:07:54

Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho cách mạng, trở về với cuộc sống đời thường, những Cựu thanh niên xung phong thành phố Pleiku vẫn luôn nỗ lực vươn lên thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là tích cực phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung địa phương. Phóng sự được thực hiện tại Tp. Pleiku.

Bà Phạm Thị Mỵ – Hội viên Cựu TNXP phường Tây Sơn – TP. Pleiku tham gia lực lượng thanh niên xung phong khi vừa 19 tuổi. Trở về địa phương, bà Mỵ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Niềm đam mê làm kinh tế và nhạy bén với thị trường đã giúp công việc kinh doanh của gia đình bà ngày càng phát triển. Hiện, Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà do bà quản lý chuyên sản xuất, kinh doanh sỉ, lẻ chè khô và các loại cây dược liệu, cho doanh thu hàng năm trung bình đạt gần 100 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống cho hơn 15 lao động là đồng đội, bà con DTTS tại địa phương.

Bà Phạm Thị Mỵ – Hội viên Hội Cựu TNXP phường Tây Sơn – TP. Pleiku chia sẻ: “Sau khi về địa phương thì tôi cũng cố gắng là một người thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước thì cũng đã mở buôn bán, kinh doanh, trước mắt là giúp đỡ cho gia đình mình, sau là tạo điều kiện cho lao động địa phương có công ăn việc làm và hoàn thành nghĩ vụ thuế đối với Nhà nước cũng như chế độ bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ. Đối với công tác nghĩa tình đồng đội thì khi anh em nào trong Hội có khó khăn thì mình cũng tham gia đóng góp và giúp đỡ người đồng bào tại các làng xa xôi, nghèo khổ và đồng bào phong.”

Hội Cựu thanh niên xung phong TP. Pleiku hiện có 134 hội viên sản xuất nông nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải… lợi nhuận hàng năm đạt gần 5,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 400 lao động tại chỗ, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng/năm, tiêu biểu như: Trang trại chăn nuôi của hội viên Đào Thị Diệu; cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng công trình thoát nước của hội viên Ngô Xuân Quang; nhà hàng tiệc cưới của hội viên Lê Đăng Minh; Công ty Xây dựng dân dụng của hội viên Lê Hữu Thịnh… Ngoài ra, các hội viên có điều kiện còn hỗ trợ cho nhiều hội viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi không tính lãi với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; Tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động; Tham gia các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng dân cư.

Ông Lê Đăng Minh – Hội viên Hội Cựu TNXP phường Đống Đa – TP. Pleiku cho biết: “Khi hết thanh niên xung phong thì vợ chồng chúng tôi về làm nương rẫy nhưng kinh tế không đủ nên gia đình nghiên cứu làm mô hình dịch vụ đám cưới lưu động. Sau một thời gian thì thấy rằng kinh tế nó vững chắc hơn. Vì vậy, tôi cũng tham gia những công việc của Hội thanh niên thành phố giao và các chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa. Tháng 4 vừa rồi đã giúp đỡ cho 2 trường hợp tại phường Yên Thế phải chạy thận tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và mổ tim tại Bệnh viện Huế.”

Để giúp hội viên Cựu TNXP nâng cao đời sống, hằng năm, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất. Qua đó, những cựu thanh niên xung phong có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội Thanh niên xung phong thành phố có gần 100 hộ khá, giàu, 12 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo.

Ông Trương Minh Hải – Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Pleiku thông tin: “Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi”, vận động hội viên phát huy nội lực xây dựng “Quỹ vì nghĩa tình đồng đội” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hội viên còn thiếu điều kiện kinh tế. Cùng với đó, Thành hội cũng sẽ quan tâm kiểm tra, đôn đốc từ thành phố đến cơ sở, giúp các hộ hội viên làm kinh tế tháo gỡ khó khăn; Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng quan hệ sản xuất kinh doanh với các tổ chức Hội.”

Với ý chí tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, cùng sự đoàn kết, Hội viên Hội Cựu TNXP TP. Pleiku đã  thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Từ đó, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong sản xuất, kinh doanh và giúp đỡ đồng đội cùng phát triển sản xuất để nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời