Cựu thanh niên xung phong Gia Lai làm theo lời Bác

Cập nhật 15/7/2016, 09:07:48

Cách đây 66 năm, ngày 15/7/1950  Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đoàn Thanh vận TW và Ban thường vụ TW Đoàn TN Cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội TN  xung phong công tác TW, tiền thân của lực lượng TNXP Việt Nam để làm nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ. Tiếp nối truyền thống của lực lượng TNXP anh hùng, ngày nay những cựu TNXP trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò của mình tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

 

    

 Sau hơn 5 năm được chính thức thành lập, đến nay Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh có 2.700 Hội viên, cư trú trên khắp 17 huyện, thị, thành phố, hầu hết các huyện, thị xã và thành phố đều hình thành tổ chức Hội, dù tổ chức Hội còn non trẻ nhưng hoạt động của Hội thời gian qua rất phong phú và đa dạng.Với phương châm “Lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy phong trào làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Qua phong trào mà củng cố Hội.” Từ phương châm ấy mà Hội định ra nội dung hoạt động cụ thể cho từng vùng. Trong các hoạt động Thường trực Hội tập trung chỉ đạo phải phấn đấu thoát nghèo, chủ trương của Hội là không xóa nghèo bằng khẩu hiệu mà bằng các việc làm cụ thể như tương trợ giúp nhau về vốn, không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên. Từ những việc làm cụ thể ấy mà kết quả thật đáng mừng từ 122 hộ nghèo năm 2010 đến nay hộ nghèo giảm xuống còn dưới 20 hộ, chủ yếu là các hộ người cao tuổi. Các huyện Mang Yang, An Khê, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Đăk Pơ cơ bản đã xóa được nghèo trong Hội viên. Những câu chuyện làm ăn, phấn đấu làm giàu là một trong những nội dung được bàn luận sôi nổi trong các buổi sinh hoạt hội ở cơ sở . Những cựu TNXP mở đường trong chống Mỹ cứu nước giờ đang hát bài ca vỡ đất, viết nên câu chuyện có thật trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió

Ông Trương Minh Hải,  Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Pleiku cho biết: “Trong thời gian qua Hội Cựu TNXP TP Pleiku tập trung chỉ đạo bốn nội dung lớn là “Đoàn kết thống nhất ý chí hành động, xóa nghèo bền vững, nêu gương sáng cựu TNXP”, hàng năm chúng tôi đều tổng kết và đánh giá phong trào, trong đó nổi lên là hoạt động nêu gương sáng cựu TNXP và Phong trào Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi. Đối với công tác nghĩa tình đồng đội, thông qua các nguồn tài trợ đã xây mới và tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho nữ Cựu TNXP, trao 22 sổ tiết kiệm và nhiều món quà có ý nghĩa”.

Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế để thoát nghèo, một hoạt động nổi bật của Hội thời gian qua là chương trình xây dựng nhà Ấm áp nghĩa tình đồng đội, tính đến nay qua các nguồn vận động, tài trợ Hội đã xây dựng 100 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, các ngôi nhà đều có đầy đủ các hạng mục như phòng ngủ, bếp, công trình vệ sịnh… với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh trao tặng nhà, Hội Cựu TNXP tỉnh còn vận động hơn 500 triệu đồng trao quà và sổ tiết kiệm cho các hội viên gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tính, Cựu TNXP huyện Đức Cơ bày tỏ: “Tôi được nhà nước xây tặng cho một ngôi nhà tình nghĩa, tôi xin cám ơn, gia đình tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để ổn định cuộc sống”.   

Tuy mới thành lập, ban đầu có những khó khăn nhưng Hội Cựu TNXP Gia Lai đã gắn kết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và tranh thủ sự giúp đỡ của các ban ngành; đồng thời có sự nổ lực cao của các cấp Hội nên các phong trào của Hội luôn hướng về cơ sở, vai trò của Hội có tác dụng tốt trong quần chúng được Đảng và  chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương đánh giá cao.

Nói về kết quả hoạt động cảu Hội trong thời gian qua ông Tô Tử Đông,  Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tỉnh cho biết: “ Tỉnh hội tập trung giải quyết những vấn đề chính sách cho các Cựu TNXP đến nay đã xong, tiếp tục một chương trình hành động mà hiện nay đang tiến hành tổng kết từ cơ sở đến tỉnh là cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi và đẩy phong trào lên một bước cao hơn, để 2016 tiến hành đi vào mục tiêu lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh về TNXP”.

Từ thực tế hoạt động thời gian qua có thể thấy các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò của mình trong thời kỳ mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng TNXP Việt Nam đó là:  “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. 

Đức Thành

Trả lời