Cựu chiến binh xã Ia Ròng (Chư Pưh): Quyết tâm xóa nghèo.

Cập nhật 26/10/2018, 07:10:48

Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Ia Ròng đã tích cực vận động, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Vào Gia Lai lập nghiệp khi đã bôn ba, thất bại ở nhiều nơi, CCB Nguyễn Văn Hạnh vẫn còn nguyên khí tiết của người lính: sự lạc quan, ý chí vươn lên, không khuất phục đói nghèo. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tiện nghi, người lính già kể về bao phen vực dậy, khắc phục những khó khăn, vất vả của những ngày đầu mới lập nghiệp, cùng với đó là những gian nan của chính ông và người dân nơi đây khi gắn kết với kinh tế nông nghiệp. Giờ đây mặc dù tuổi đã xế chiều, ông vẫn không ngừng lao động, cùng vợ con canh tác hơn 2,5 ha cây hồ tiêu, cà phê, cây ăn trái, đàn dê hơn 20 con…Mô hình cho ông nguồn thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Phan Văn Hạnh- Thôn Tao KLah, xã Ia Ròng, Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ: “Làm kinh tế nông nghiệp thì mình phải xác định rõ là bấp bênh, vất vả rồi. Nếu mình không tìm cách để xoay sở, tìm hướng đi đúng thì sẽ thất bại ngay. Rồi mình cũng phải thay đổi tư duy làm nông nghiệp nữa, đưa khoa học kĩ thuật vào áp dụng để giúp mình đỡ vất vả hơn trong các khâu lao động, mà cây trồng lại cho năng suất cao hơn”.

Hội cựu chiến binh xã Ia Ròng hiện có 71 hội viên, 21% hội viên là người DTTS. Đa phần gắn bó với kinh tế nông nghiệp, trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc lớn như bò, dê, heo… giống như gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh. Khó khăn của người trồng hồ tiêu thời gian gần đây khiến nhiều gia đình rơi vào nợ nần. Tuy nhiên, đa phần hội viên đã vực dậy kinh tế bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa canh, đa con. Diện tích chuyên canh cây hồ tiêu trước đây được cải tạo, trồng kết hợp nhiều loại cây trái khác như cà phê, bơ bút, chanh dây, đem lại nguồn thu đáng kể. Hội CCB xã cũng đã đứng ra tín chấp nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng giúp cho 149 lượt hội viên vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tái đầu tư, phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Diễn- Thôn Tao Klah, Ia Ròng, Chư Pưh, Gia Lai cho biết về hoàn cảnh của gia đình: “Tôi thuộc diện gia đình chính sách, đời sống cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng được sự giúp đỡ của hội, đảng ủy, chính quyền nên được vay vốn lãi suất thấp để đầu tư vào sản xuất. Bây giờ cuộc sống cũng ổn định hơn nhiều rồi”.

Ông Bùi Thế Biển- Chủ tịch Hội CCB xã Ia Ròng, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Với phương châm xóa đói nghèo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, hội cũng nỗ lực tìm nguồn hỗ trợ, xây dựng nhiều phong trào để động viên anh em cùng tham gia thi đua. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để ổn định cuộc sống cho hội viên.

Hiện nay, 100% hội viên trong xã đã không còn đói nghèo, chỉ còn 3 hội viên thuộc diện cận nghèo, tỷ lệ hội viên có mức thu nhập khá chiếm hơn 50%. Hỗ trợ phát triển kinh tế, tìm hướng đầu tư cho những hội viên còn gặp khó khăn đang là mục tiêu hướng đến mà tổ chức hội, chính quyền tại đây  đang quyết tâm thực hiện, góp phần tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương./.

Minh Lý, Phan Nguyên

Trả lời