Trải qua nhiều khó khăn với kinh tế nông nghiệp như bao người dân trong vùng, nhưng với sự kiên trì, chịu khó, đảng viên – cựu chiến binh Võ Hồng Nghi ở tại thôn Hiệp Hòa, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đã có cho mình một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với đàn bò hàng trăm con phát triển khỏe mạnh. Chăn nuôi gia súc thành công, không bị tác động bởi dịch bệnh đã giúp kinh tế gia đình ông ngày một phát triển, xứng đáng để nhiều hộ dân trong vùng học tập.
Trong khi nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn do tác động từ dịch bệnh trên vật nuôi thì đàn bò nhà ông Võ Hồng Nghi ở thôn Hiệp Hòa, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh vẫn phát triển tốt. Trong khu chuồng trại hiện có khoảng hơn 30 con bò, ngoài ra ông còn hai khu trang trại chăn nuôi ở xã lân cận với tổng đàn bò hơn 200 con. Bình quân, ông phải thuê từ 3-4 nhân công để chăm sóc đàn bò. Để có được đàn bò khỏe mạnh, không thiếu thốn thức ăn ngay trong mùa mưa hay mùa khô, ông đều phải tính toán dự trữ nguồn thức ăn và chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi thật kĩ lưỡng.
Ông Võ Hồng Nghi, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Chăn nuôi bây giờ cũng vất vả nhiều, từ phòng bệnh, tiêm văc xin, đến các biện pháp vệ sinh chuồng trại, giữ cho chuồng luôn sạch sẽ ngay trong mùa mưa… Mình đều phải dành thời gian cho vật nuôi, không lơ là được. Làm cái gì cũng vậy thôi, nếu không chú trọng chịu khó thì cũng khó mà thành công được”.
Mỗi năm, đàn bò nhà ông sinh sản thêm trên dưới 50 con bò. Bò lớn, đến tuổi trưởng thành, gặp thương lái trả giá tốt, ông bán bớt bò thịt. Bò giống tốt ông giữ lại cho phát triển đàn. Tất cả bò bê đều được phòng bệnh cẩn thận, tiêm phòng theo chu kì và độ tuổi. Nhất là khi có dịch bệnh trong vùng, việc vệ sinh chuồng trại, theo dõi và chăm sóc kĩ lưỡng cho bò để xử lý bệnh kịp thời, không để lây lan là điều cần thiết đối với những người chăn nuôi gia súc làm kinh tế chủ lực như ông. Bình quân, mỗi năm thu nhập từ bán bò thịt cho ông nguồn thu khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí.
Có kinh tế ổn định, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với người dân muốn học tập, phát triển kinh tế chăn nuôi trong vùng. Cùng với đó, tiên phong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thị trấn văn minh… Đó cũng là cái tâm, cái trách nhiệm mà những đảng viên từng tham gia chiến trường như ông vẫn tâm đắc lâu nay.
Ông Võ Hồng Nghi, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh cho biết: “Tôi thì sau khi trở về địa phương vẫn giữ nguyên phẩm chất người lính, người cựu chiến binh. Mình phải chịu khó thôi, không thể để nghèo đói được. Trước là làm kinh tế cho gia đình ổn định, sau cũng là giúp cho cộng đồng thêm giàu mạnh”.
Ông Trần Ngọc Thái, Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Hòa Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh nhận xét: “Đồng chí Hồng Nghi là một cựu chiến binh, một đảng viên rất gương mẫu trong chi bộ. Nhất là bản chất chịu khó làm ăn, xóa đói giảm nghèo. Rồi các chủ trương, đường lối chi bộ, đảng bộ đưa về đồng chí đều rất là tiên phong làm tốt. Đó là điều mà cấp ủy, chi bộ thấy đáng để nêu gương, nhân rộng đến những người khác”.
Chi bộ Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa hiện có 17 đảng viên, không còn ai thuộc diện nghèo, khó, nhiều năm nay chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiều mặt thành công từ công tác lãnh đạo đảng tại đây, có phần đóng góp ý nghĩa của chính mỗi đảng viên như ông Võ Hồng Nghi – đảng viên, cựu chiến binh không khuất phục trước đói nghèo./.
Minh Lý, Ksor Tuối