Cây giống chất lượng cao đang là đòi hỏi cần thiết của thị trường cây trồng nông nghiệp. Nhanh nhạy với nhu cầu thị trường, một cựu chiến binh ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku đã đổi mới công nghệ vườn ươm nhằm đem lại nguồn giống tốt cho người dân. Mô hình của ông đã trở thành trung tâm giống cây trồng lớn của tỉnh hiện nay.
Những hạt giống Lagim nhỏ li ty này, trước đây đem vào ươm trong nhà lồng rất khó khăn và tốn thời gian. Nhất là khi ươm giống chất lượng cao không thể vãi đại trà trên đất. Giờ đây, với hệ thống máy gieo hạt tự động như thế này, việc ươm hạt giống đã trở nên đơn giản và nhanh gấp 10 lần phương thức cũ. Chỉ cần vài 3 công nhân tham gia vào khâu chuẩn bị giá thể sạch, khay ủ…việc tưới tiêu, chăm bón cho cây phát triển thành giống tốt đủ chuẩn cũng được tự động hóa trong hệ thống nhà lồng.
Ông Trần Xuân Lãm – Tổ dân phố 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku nói: “Máy móc bây giờ có thể thay thế nhiều cho mình rồi, nhất là nó xử lý cho mình các vấn đề về môi trường, sạch bệnh và tiết kiệm được công lao động rất nhiều. Vì tiêu chuẩn đầu tiên của cây giống là phải sạch bệnh, cây khỏe mạnh, đủ để khi mà trồng xuống là bén rễ, phát triển mấy chục ngày là được thu hoạch rồi.”
Là sĩ quan về hưu, cựu chiến binh Trần Xuân Lãm đam mê với việc ươm giống cây trồng từ những năm 2000. Đến nay, vườn ươm của ông đã được nâng cấp, mở rộng hơn 3000 m2, với hơn 80 loại giống rau, củ, quả các loại. Tất cả đều là giống chất lượng cao, được xử lý, chăm sóc hữu cơ. Mỗi ngày vườn ươm của gia đình ông có thể xuất ra thị trường hơn 50 ngàn cây giống. Ngoài phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ về cây giống cho bà con, trung tâm giống cây trồng của ông có thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7-9 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận từ mô hình mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí.

Ông Trần Xuân Lãm – Tổ dân phố 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku chia sẻ: “Sau khi nghỉ hưu về mình cũng nghĩ, với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của mình mình phải tìm tòi, học hỏi để làm ra những loại giống tốt phục vụ bà con, giúp cho nhiều bà con có được công ăn việc làm. Qua thời gian thì nhiều người cũng đã biết đến vườn, chúng tôi có khách hàng tự tìm đến lấy hàng, từ các huyện thành phố trong tỉnh đến các tỉnh khác như Bình Định Đăk Lăk, Kon Tum.”
Bà Phạm Thúy Lục – Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ dân phố 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku cho biết: “Mô hình của ông Lãm là mô hình ươm giống lớn nhất tại địa bàn phường chúng tôi. Có nhiều hộ dân cũng đã học tập theo ông để làm kinh tế từ vườn ươm, nhưng vườn ông Lãm đây là mô hình điểm về công nghệ, kĩ thuật và cả quay mô. Hội Nông dân thành phố cũng thường tổ chức các đợt tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm cho hội viên.”
Thành công với mô hình ươm giống cây trồng, ông Lãm cũng tích cực với các hoạt động từ phong trào hội cựu chiến binh, hội nông dân phát động tại địa phương, như sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với hội viên, bà con nông dân. Ông xứng đáng là một trong những điển hình về cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước.
Minh Lý – Ksor Tuối