Những năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã được các hội viên Hội CCB thành phố Pleiku hưởng ứng tích cực. Từ phong trào này, các cựu chiến binh đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên, phát huy truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Mô hình sản xuất vườn – ao – chuồng cho thu nhập cao của cựu chiến binh Phạm Ngọc Bốn ở Thôn 4, xã Trà Đa
Cựu chiến binh Phạm Ngọc Bốn ở Thôn 4, xã Trà Đa, thành phố Pleiku được mọi người biết đến với mô hình sản xuất vườn – ao – chuồng cho thu nhập cao. Từ 02 ha cà phê ban đầu, ông Bốn mạnh dạn thuê 08 ha đất của UBND xã gồm diện tích mặt nước làm hồ thả cá và phát triển thêm chuồng trại nuôi vịt trời. Năm nay, vợ chồng ông đã ngoài 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn lao động miệt mài. Không những làm kinh tế giỏi, CCB Phạm Ngọc Bốn còn quan tâm, giúp đỡ về vốn, giống vật nuôi để bà con, hội viên CCB có điều kiện phát triển kinh tế.
CCB Phạm Ngọc Bốn chia sẻ: “Qua các mô hình sản xuất, thực tế nó rất phù hợp với người có tuổi. Ở đây mô hình chăn nuôi vịt trời và nuôi cá nó rất phù hợp với tuổi của mình. Thứ hai là mình tạo được nguồn thu, trước hết là ổn định bản thân, gia đình; sau đó cũng hỗ trợ cho bà con, anh em xung quanh còn khó khăn”.
Còn đối với CCB Nguyễn Thị Kim Loan, sau khi xuất ngũ bà công tác ở cơ quan nhà nước. Nghỉ hưu trở về địa phương bà vừa kinh doanh vừa tham gia sinh hoạt tại tổ dân phố; là hội viên Câu lạc bộ “ Cựu chiến binh sản xuất,kinh doanh giỏi” của TP Pleiku. Bà được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố đến nay được hơn 3 nhiệm kỳ. Với vai trò, vị trí của mình, bà Loan tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức, đoàn thể phát động, đồng thời vận động bà con đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
CCB Nguyễn Thị Kim Loan, Phường Hoa Lư, TP Pleiku cũng nói: “Về địa phương có gia đình, có con cháu, mở thêm lớp mầm non, nhóm trẻ tư thục, bình quân mỗi năm khoảng 50 cháu kinh doanh bây giờ cũng khó khăn,cạnh tranh cũng nhiều, có những cái gần như bão hòa. Bản thân là người lính cho nên cũng không muốn ngồi yên, muốn năng động, suy nghĩ muốn làm cái gì đó khi mà sức khỏe mình còn. Mình làm tổ trưởng trước hết mình phải gương mẫu, mình hiểu dân, lắng nghe và có thời gian đi, gần bà con thì mình nghe được nhiều thứ, làm được nhiều thứ”.
Có thể khẳng định, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” đã giúp những CCB như ông Bốn, bà Loan có thêm bản lĩnh, tự tin để gặt hái nhiều thành quả trên mặt trận kinh tế. Họ đoàn kết lại tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào CCB sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Dù ở lĩnh vực nào, CCB vẫn là lực lượng tiên phong, nòng cốt và xứng đáng là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.
Tham gia ở Hội CCB kinh doanh, sản xuất giỏi, đây thật sự là một sân chơi, nhưng thiết thực nhất là được gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nêu cao tinh thần người chiến sĩ trong quân đội “ anh bộ đội Cụ Hồ”, hầu hết các đồng chí đều phấn đấu có hướng làm giàu cho bản thân và làm giàu cho xã hội” CCB Phạm Ngọc Bốn cho biết thêm.
Bích Thủy, R.Piên