Chịu khó học hỏi, tham khảo kiến thức qua mạng xã hội và vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, đến nay ông Nguyễn Văn Thuận, hội viên Hội Cựu Chiến binh (CCB) xã Ia Pia, huyện Chư Prông thành công từ mô hình nuôi hươu, nai. Với hiệu quả của mô hình, kinh tế gia đình anh dần ổn định, anh còn hỗ trợ một số gia đình khó khăn để giúp họ phát triển kinh tế.

Nếu như năm 2013, từ 3 con hươu, nai sinh sản thì đến nay đàn hươu, nai của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận đã được duy trì với hơn 40 con. ông Thuận chia sẻ: Gia đình ông trước đây chủ yếu trồng tiêu nhưng dịch bệnh đã làm cho 3 sào tiêu bị chết nên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tình cờ xem ti vi, thấy ở tỉnh Nghệ An có mô hình nuôi hươu, nai lấy nhung mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định đầu tư chăn nuôi. Đồng thời, tận dụng diện tích đất trồng tiêu bị chết để trồng cỏ làm thức ăn cho hươu, nai.
Ông Nguyễn Văn Thuận – xã Ia Pia, huyện Chư Prông chia sẻ: “Thật sự nói, nuôi con hươu, con nai rất là dễ và dễ nuôi, ăn lá, chủ yếu lá cỏ, lá mít. Mình tận dụng lá mít, lá bơ, các loại lá khác, tận dụng trong gia đình. Về con hươu, con nai rất dễ mang lại kinh tế cao cho gia đình. Từ ngày mình nuôi hươu, nai phát triển kinh tế rất cao.”
Ban đầu còn thiếu kinh nghiệm nên việc chăm sóc cho hươu, nai gặp khó khăn nhưng bản thân ông không ngừng cố gắng mày mò, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi nên mô hình ngày càng phát triển. Hiện nay, việc nuôi hươu, nai tạo thu nhập cho gia đình từ việc bán con giống sinh sản và bán nhung. Với giá hiện tại 1 cặp nai 6 tháng tuổi là 35 triệu đồng và cặp giá hươu có giá 24 triệu đồng, từ đầu năm đến nay, anh đã xuất bán 20 cặp hươu, nai sinh sản. Nhờ việc phát triển mô hình ông đã tạo việc làm thường xuyên cho 1 hộ gia đình khó khăn tại địa phương.
Chị Rơ Mah Soát – Làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông nói: “Mình làm ở đây Thuận trả 1 tháng 3,7 triệu đồng. Buổi sáng mình đi dọn chuồng, cắt cỏ cho hươu, nai ăn. Thời gian rãnh thì mình làm thuê thêm hoặc đi cắt cỏ cho bò ăn.”
Không chỉ tập trung cho việc phát triển kinh tế gia đình, ông Thuận còn dành tặng cho Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông 01 cặp hươu sinh sản; Hội Cựu chiến binh xã Ia Pia 01 cặp và chuẩn bị tặng Hội Cựu chiến binh xã Ia Vê 01 cặp để chăn nuôi. Sau khi cặp hươu sinh sản, con hươu con sẽ được tặng cho hội viên khó khăn.
Ông Tống Văn Đắc – Chủ tịch Hội CCB xã Ia Pia, huyện Chư Prông đánh giá: “Về mô hình của đồng chí Thuận, mô hình đó rất là phát triển sau này. Năm 2020, đồng chí Thuận đã hỗ trợ cho hội CCB xã 1 cặp chuẩn bị đẻ tháng 3/2021, đã đẻ, đến giờ Hội CCB đã có 3 con. Sau này hỗ trợ cho các hội viên ở dưới thôn làng.”
Để tìm hướng đi lâu dài cho mô hình kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận đang hướng đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và đa dạng hóa các sản phẩm từ nhưng hươu, nai để phát triển sản phẩm OCOP. Đồng thời, tăng cường liên kết, hỗ trợ, bao tiêu đầu ra cho người dân chăn nuôi hươu, nai tại địa phương.
Thúy Diện, Duy Linh