Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh vượt khó vươn lên làm giàu

Cập nhật 24/4/2018, 16:04:13

Gần 30 năm đến Gia Lai sinh sống và lập nghiệp, ông Nguyễn Văn Hạnh-hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ia Rong, huyện Chư Pưh đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên xây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Đạt được kết quả này là nhờ suốt mấy chục năm qua ông luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lao động là vinh quang” và luôn trân quý tình đồng chí, đồng đội, tình nghĩa xóm làng “Tối lửa tắt đèn có nhau”.

Ông Hạnh quê ở Nam Định, sau khi rời quân ngũ, ông đã chọn Gia Lai để lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu trên quê hương mới gặp không ít khó khăn, thiếu thốn song ông luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội và sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương. Quyết tâm sớm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và chịu khó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với mô hình xen canh vườn-chuồng. Nhờ vậy nhiều năm nay, ngoài việc chăn nuôi dê, gà, gia đình ông còn có hơn 2 ha cà phê, tiêu cùng các loại cây ăn trái đã cho thu hoạch nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Theo kinh nghiệm gia đình, được học hỏi từ các mô hình của Cựu Chiến binh, tham khảo các mô hình thì mình đúc kết lại những kinh nghiệm để làm cho có hiệu quả, để mình đỡ vất vả trong chăm bón cũng như thu hái. Hệ thống tưới Israel thì mình đỡ công tưới, về bỏ phân trong cùng đường ống mình có thể bỏ phân và tưới nước thì đỡ sức khỏe và đỡ công, cây trồng ăn đều, 10 cây như 10 luôn/ Hàng năm thu nhập, trừ chi phí còn dư vài ba trăm triệu”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lao động là vinh quang”, từ việc tỉ mẫn chăm bón các loại cây trồng, vật nuôi, Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Hạnh luôn tìm thấy nhiều niềm vui khi các loại cây, con trong vườn sinh trưởng, phát triển mỗi ngày. Từ kinh nghiệm vượt khó vươn lên làm giàu của gia đình, ông sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho những đồng chí, đồng đội và người dân địa phương.

Ông Bùi Thế Biển – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Ia Rong, huyện Chư Pưh nhận xét; “Với tinh thần ham mê học hỏi của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – một hội viên rất tích cực tham gia các phong trào của xã hội, dự các lớp tập huấn trồng tiêu, cà phê/. Trước kia, đồng chí chỉ là hộ bình thường, chưa phải là hộ khá lắm nhưng trong thời gian tiêu chết đồng chí chuyển sang trồng cà phê thì vườn cây phát triển rất tốt. Một số hội viên trong xã cũng tới học hỏi kinh nghiệm của đồng chí Hạnh và làm việc rất thành công”.

Ông Nguyễn Văn Hạnh cũng cho biết: “Mô hình này sau này sẽ mở rộng thêm, làm sao đạt kỹ thuật, năng suất càng tăng để phát triển kinh tế, phục vụ nhà, phục vụ đất nước .”

Với những nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, từ năm 2013 đến nay, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh là một trong những hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh vinh dự đạt danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh”. Ý chí và khát vọng làm giàu của ông một lần nữa minh chứng cho bản chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc đổi mới và hội nhập, phát triển của quê hương, đất nước hôm nay./.

Thiên Thanh, R’Piên

Trả lời