Mô hình trồng cây ăn quả mà Cựu Chiến binh (CCB) Nguyễn Tấn Cuộc, ở thôn An Đinh, xã Cư An, huyện Đak Pơ lựa chọn chăm sóc đã và đang tạo được nguồn thu nhập cao, ổn định và từng bước vươn lên trở thành hộ khá giàu ở địa phương, là địa chỉ quen thuộc cho nhiều CCB trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập.

Nhân một chuyến đi đến tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tấn Cuộc nhận thấy hiệu quả kinh tế của việc trồng bưởi da xanh mang lại. Ông bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 4 sào rau ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng 130 gốc bưởi Da Xanh. Do áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với tinh thần hăng say lao động, quyết tâm vượt lên đói nghèo, vườn bưởi của ông liên tục trúng mùa, được giá, lợi nhuận mang lại cao gấp nhiều lần trồng rau, có vốn ông tiếp tục đầu tư trồng bưởi da xanh sang thêm 4 sào đất tiếp theo.
Ông Nguyễn Tấn Cuộc, Cựu chiến binh thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Về kinh tế thì thấy nó đạt nhất trong các loại cây ăn quả, vì thế nên lấy giống về từ mấy đứa cháu. Bưởi da xanh cho lợi nhuận kinh tế rất cao nên mới chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh này”.
Ông Cuộc luôn trăn trở, phải làm thế nào để có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và bền vững. Ông liền học hỏi, nghiên cứu thêm trên sách báo, trên internet. Vì thế, ngay từ đầu ông đã quy hoạch xây dựng mô hình rất bài bản, từ chọn giống, chuẩn bị mô trồng, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động. Nhờ chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật, nên vườn bưởi của gia đình ông không những đạt sản lượng cao, mà chất lượng sản phẩm rất thơm ngon, được thị trường đón nhận. Từ năm 2019 đến nay, vườn bưởi của gia đình ông cho năng xuất bình quân mỗi năm từ 8 tới 10 tấn, giá bán trung bình 35 triệu đồng/tấn. Trừ chi phí lợi nhuận mỗi năm gia đình ông thu về tầm 250-300 triệu đồng.
Ông Bùi Hữu Đen, Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Pơ cho biết: “Thực hiện chủ trương của huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong chương trình đột phá của nghị quyết đại hội huyện, đoàn thể hiện nay đang triển khai các mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình vườn cây con, ao chuồng rừng. Với mô hình của anh Cuộc, trồng bưởi da xanh thì đây là mô hình điểm nói chung trong huyện. Để giải quyết vấn đề đói nghèo trong địa phương thì nay hội đang triển khai mô hình này để làm sao gỉai quyết được phần nào đói nghèo ở địa phương và trên địa bàn huyện”.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” là tấm gương sáng không chỉ phát triển kinh tế gia đình đạt thu nhập cao, mà ông Cuộc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống giúp các gia đình hội viên CCB trong và ngoài xã cùng thực hiện. Qua đó tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần ổn định và nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
CTV Lan Anh – Nguyễn Hiền (Huyện Đak Pơ)