Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đáng gương mẫu làm theo lời Bác

Cập nhật 25/4/2025, 15:04:19

Phát huy phẩm chất cao đẹp – Bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đáng ở Tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh luôn nêu cao tinh thần không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ dám làm, tập trung phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác Hồ căn dặn.

Ông Nguyễn Sỹ Đáng năm nay 66 tuổi. Ông chia sẻ, năm 1995, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông rời quê hương Thái Bình vào Chư Păh lập nghiệp. Không cam chịu cuộc sống nghèo khó, học tập và làm theo lời Bác, ông luôn chăm chỉ, học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng trồng, chăm sóc 2 ha cà phê, sầu riêng. Nhờ ý chí vượt khó vươn lên và nghị lực kiên cường của người lính, đến nay gia đình ông có thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng/năm.

Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đáng – TDP3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Từ năm 1995, từ khi xuất ngũ về chú thấy điều kiện kinh tế nó khó khăn. Thế là thân sinh vào đây 1 mình thôi, mua nhà, mua đất làm kinh tế. Sau 1 năm, chú mới về đón vợ con vào trong này mới bắt đầu tập trung mua giống về trồng cà phê, sầu riêng. Đến bây giờ thật ra mà nói gia đình cũng đủ ăn, nuôi được các em ăn học đại học, ra trường cũng có việc làm cả.”

Với ông Nguyễn Sỹ Đáng, học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ là việc làm suốt đời. Bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, ông luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương sáng cho con cháu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đáng – TDP3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ: “Học tập và làm theo gương Bác thực hành chịu khó, tiết kiệm rồi tính toán hợp lý thì phát triển kinh tế nó mới đi lên được. Chú cũng tự hào là một người lính được ăn học, được đào tạo từ từ môi trường Bộ đội Cụ Hồ về. Tất cả đều phải làm theo gương Bác hết.”

 Học tập ở Bác tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; ông Đáng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tạo việc làm ổn định cho 2-3 lao động tại địa phương.

Ông Rơ Châm Grí – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nhận xét: “Nói về đồng chí Đáng so với những đồng chí, hội viên khác thì đồng chí rất là mẫu mực. Dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đồng chí Đáng là hội viên thực hiện những câu nói của mình rất là chặt chẽ, đi đôi với thực tế, đi vào cuộc sống.”

Những việc làm ý nghĩa của Cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đáng hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời