Cựu chiến binh Lê Trọng Lục đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Cập nhật 16/6/2023, 07:06:07

Mạnh dạn, quyết đoán chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả đã giúp mang lại cho người nông dân cơ hội mới trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm nhờ đa canh cây trồng trên cùng một diện tích canh tác. Cựu chiến binh Lê Trọng Lục với mô hình đa canh cây trồng ở làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê là một trong những ví dụ điển hình như thế.

Đối mặt với giai đoạn điêu đứng của cây hồ tiêu, ông Lê Trọng Lục ở làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê đã quyết định phá bỏ toàn bộ diện tích tiêu của gia đình để chuyển sang trồng cây sầu riêng. Với ông thời điểm đó, sầu riêng vẫn là loại cây trồng mới; thế nhưng quyết tâm vực lại kinh tế gia đình, ông đã chịu khó nghiên cứu rồi học hỏi thêm kỹ thuật trong trồng sầu riêng. Làm và dần dần rút ra kinh nghiệm, đến nay một phần diện tích sầu riêng của gia đình ông Lục trồng từ năm 2017 đã cho thu hoạch được 02 năm với hiệu quả kinh tế khá cao.

Ông Lê Trọng Lục – Làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê chia sẻ: “Nói chung gia đình bán thì toàn trên giá 40, từ 47 đến 48,năm nào cũng bán giá đó hết. Bây giờ tâm lý phải phụ thuộc giá thị trường,nhưng mà chắc chắc khi mà mình bước vào thu thì các nước hết rồi, mình cũng yên tâm về giá cả,nói chung có xuống thì cũng không bao nhiêu đâu. Nói thẳng mình làm là làm, làm một phần là thay đổi kinh tế gia đình,thứ hai là làm vì đam mê. Nói thẳng người nông dân bây giờ cây gì cũng phải đam mê mới có lời.”

Suy nghĩ không chỉ dừng lại ở việc trồng chuyên canh một loại cây, ông Lục bắt đầu nghiên cứu rồi trồng thêm một số loại cây ăn trái khác trên diện tích 01 ha canh tác của gia đình với tắc, ổi, nhãn, na và chanh không hạt. Theo ông Lục, đa canh cây trồng hiện nay được xem là cách làm nông nghiệp thuận tự nhiên và hiệu quả kinh tế mang lại cũng không hề nhỏ khi biết chọn các loại cây hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, việc đa canh sẽ hạn chếrủi ro trong nông nghiệp, tránh tình trạng mất trắng khi một trong các loại cây mất mùa hay rớt giá.

Ông Lê Trọng Lục – Làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê nói: “Bây giờ chuyển đổi sang đa canh thì nói chung nó thu nhập ổn định hơn. Ví dụ chi tiêu hàng ngày thì nhờ vào cây ngắn ngày đây, còn chủ lực là sầu riêng. Chanh đây thu thì chi tiêu cho cuộc sống ăn uống hàng ngày và phân cho cây sầu riêng. Còn sầu riêng thì nó thu một lần lớn để mình làm việc khác, trả nợ, phân bón. Nói chung nông sản năm nay đa canh thì nó hợp lý hơn.”

Ông Đồng Văn Thưởng – Chủ tịch Hội CCB xã Dun, huyện Chư Sê thông tin: “Mô hình như thế này tôi đánh giá rất cao về hiệu quả kinh tế. Trong những năm tới đây thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động hội viên tham gia vào CLB sản xuất kinh doanh giỏi của xã để các hội viên tiếp cận được nguồn vốn,rồi tiếp cận được giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.”

Đi đầu trong chuyển đổi cây trồng ở địa phương, với nguồn thu nhập bình quân vài trăm triệu đồng mỗi năm, có thể nói mô hình đa canh cây ăn trái hiệu quả của cựu chiến binh Lê Trọng Lục ở làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê đang là mô hình được nhiều nông dân trên địa bàn xã Dun áp dụng và nhân rộng; mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân trong chuyển đối cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời