Cựu chiến binh Gia Lai thi đua làm kinh tế giỏi

Cập nhật 05/12/2024, 10:12:16

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB trong tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ CCB nên đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhân dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6.12.1989 – 6.12.2024), mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.

Đến với thị xã Ayun Pa, nói đến tấm gương làm kinh tế giỏi trong Hội Cựu chiến binh, nhiều người thường nhắc tới ông Nguyễn Văn Tuyến ở Tổ 1, phường Hòa Bình. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Tuyến không cam chịu đói nghèo, luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế. Tìm hiểu trên sách báo và tham quan một số mô hình CCB phát triển kinh tế, ông Tuyến nhận thấy nuôi hươu lấy nhung là một hướng đi mới, hiệu quả. Năm 2017, ông quyết định đầu tư xây chuồng và nuôi hươu lấy nhung. Điều đáng mừng là giá nhung hươu ổn định và có đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Sau 7 năm triển khai, mô hình nuôi hươu của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ là hội viên làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tuyến còn luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, được hội viên, người dân quý mến.

Ông Nguyễn Văn Tuyến – Tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa nói: “Việc nuôi hươu này thì cũng đơn giản thôi, không cầu kỳ về thực ăn cũng như chuồng trại, thức ăn cũng ổn định hơn, mua bán cũng dễ dàng, vì cũng có thương hiệu chung trên thị trường. Tôi nuôi hươu cũng 7 năm rồi, hiện tại cũng có 7 con trong chuồng, 1 năm bán nhung cũng được 50 triệu … Anh em trong hội có nhu cầu chăn nuôi thì tôi cũng cung cấp kỹ thuật cũng như con giống. Hươu này nuôi nhốt nên cũng không bệnh tật. Trong hội có anh em nào có nhu cầu nuôi thì cứ liên hệ, tôi sẽ hỗ trợ.”

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp tại Gia Lai luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của cấp ủy, chính quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần “cựu nhưng không cũ”, tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu; đưa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vào nề nếp, có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Hiện nay, toàn hội có 17 CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với gần 1.200 hội viên; đồng thời có 39 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 369 trang trại, 3801 gia trại, 856 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, đã tạo công việc cho hơn 16.000 lao động.

CCB Phan Văn Chạo – Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh chia sẻ: “Tham gia CCB, bản thân kết nạp vào CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi, bản thân cũng nỗ lực học hỏi anh em, 2 vợ chồng cùng quyết tâm học kỹ thuật, áp dụng những cái khoa học kỹ thuật mới cơ bản của hội thảo, các đơn vị người ta về hội thảo. Phân bón thì bớt phân hóa học đi, dùng phân hữu cơ, mỗi năm bỏ mấy chục phân bò, trấu ở nhà xây bỏ ra. Rồi đi học hỏi anh em, giao lưu.”

Hội CCB tỉnh Gia Lai cũng triển khai hiệu quả nhiều phong trào, mô hình giúp nhau giảm nghèo. Điển hình như phong trào “Hai xóa, ba giúp, ba mô hình”; mô hình “Rẫy cựu chiến binh” hay “Nuôi bò sinh sản”, mô hình “10+1”… Với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên càng ngày được cải thiện. Tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu tăng từ 37% năm 2019 lên hơn 40% năm 2024, hộ nghèo giảm còn 3,76%.

Ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai trao đổi: “Với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần quan trọng giúp hội viên nghèo, hộ nghèo thoát nghèo, tạo việc làm; đóng góp vào an sinh xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo, tri ân đồng đội và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, với tinh thần “cựu nhưng không cũ”, tiếp tục quyết tâm chung sức thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng tỉnh nhà và đất nước ngày càng giàu đẹp.”

Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Linh Chi – Huy Toàn – Thanh Sáng

Trả lời