Thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Kbang luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi. Trong Chương trình Chào ngày mới sáng nay, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện về cựu chiến binh – thương binh Đinh Văn Tuy ở thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang – một trong những điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.
Cựu chiến binh Đinh Văn Tuy là thương binh 2/4, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm 1978, ông Tuy lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Năm 1979 ông bị thương, được đưa về nước điều trị, an dưỡng; đến 1987 xuất ngũ trở về địa phương. Về với cuộc sống đời thường, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, cuối năm 1987 gia đình ông xung phong đi làm kinh tế mới tại Tây Nguyên, đã chọn mảnh đất Kông Bờ La để lập nghiệp.
Trên vùng đất mới, ban đầu gặp cũng không ít khó khăn, ông cùng gia đình quyết tâm bỏ nhiều công sức khai hoang hơn 4 ha để sản xuất nông nghiệp, với nhiều loại cây trồng. Năm 2021, sau khi tìm hiểu kỹ thuật, gia đình ông đã nuôi hươu sao. Vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác, đến nay đàn hươu của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt với 9 con. Mới đây, qua 3 đợt cắt nhung, gia đình đã thu được hơn 2 kg nhung, bán được hơn 40 triệu đồng.
Ông Đinh Văn Tuy – Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang chia sẻ: “Thức ăn của nó là cỏ, rồi them cám gạo, mỳ lát, bắp khô, ăn hang ngày mỗi còn 2 – 3 lạng/ngày, 4-6 kg cỏ/ngày. Các loại cây như mít, nói chung con dê ăn được cái gì con hươu ăn được cây nấy.”
Theo ông Đinh Văn Tuy, để nuôi hươu đạt hiệu quả, nguồn thức ăn phải đầy đủ, đảm bảo độ tươi xanh để hươu không bị đầy hơi, chướng bụng do ăn phải thức ăn thiu, mốc. Đặc biệt, giai đoạn hươu lên nhung thì bồi bổ thêm thức ăn có hàm lượng tinh bột cao để nhung đạt trọng lượng.
Ông Đinh Văn Tuy – Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang nói: “Tôi đang gây bầy, có điều kiện tôi vẫn phải mua them để gây ra vài năm sau có giống hươu bán lại cho người có nhu cầu nuôi. Nguyện vọng của gia đình làm lâu dài, phát triển tang bầy lên.”

Ngoài nuôi hươu sao lấy nhung, gia đình ông Tuy còn đào ao nuôi cá, trồng mía, lúa nước, chăn nuôi các loại gia cầm … mỗi năm lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình ông nuôi 3 người con ăn học đến nơi đến chốn.
Bà Nguyễn Thị Yêm – Thôn trưởng Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang nhận xét: “Gia đình ông Đinh Văn Tuy luôn chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; là hội viên tốt của hội và là 1 thành viên tốt của thôn, đoàn kết xóm làng, cũng giúp đỡ những người khó khăn.
Ông Đỗ Khắc Vũ – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kbang cho biết: “Tổ chức cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có trách nhiệm tác động với các cơ quan ví dụ như ngân hàng tạo điều kiện vốn vay ưu đãi, các cơ quan chuyên môn tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cách chăm sóc, kỹ thuật chăn nuôi…mục tiêu cuối cùng giải quyết việc làm cho hội viên, nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.”
Cựu chiến binh, thương bình Đinh Văn Tuy là gương điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” và có đóng góp đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.
CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)