Hiến đất, chặt cây, góp sức làm đường giao thông nông thôn; bắt điện thắp sáng đường quê; tuyên truyền mọi người nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông… Bằng những cách làm riêng thực tế, lực lượng cựu chiến binh huyện Chư Prông đã trở thành tấm gương sáng: “Vì cộng đồng, vì xã hội, vì an toàn giao thông cho mọi nhà” để thế hệ trẻ làm theo, góp phần mang lại sự bình yên cho thôn làng.

Mỗi tháng 1 lần, tại ngôi nhà rông của làng già R’Ma Đinh cùng với các cựu chiến binh của xã Ia Phìn lại tổ chức buổi gặp mặt, tuyên truyền cho mọi người trong làng, trong xã về việc chấp hành pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông. Bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện mô hình các tuyến đường tự quản, ra quân nhắc nhở người vi phạm an toàn giao thông; 100% hội viên cựu chiến binh đăng ký gương mẫu thực hiện luật an toàn giao thông và không có con cháu vi phạm.
Già làng R’Ma Đinh, làng Bạc I, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trước đây làng mình theo cách mạng đánh địch, nay hòa bình rồi bà con phải xây dựng làng mình càng đẹp hơn, phải chấp hành pháp luật không vi phạm giao thông, phải đoàn kết xây dựng cuộc sống mới”.
Thuyết phục bằng lời nói, chứng minh bằng việc làm rất nhiều cựu chiến binh đã tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng tham gia đóng góp tiền, ngày công để hoàn hoàn thành các tuyến đường liên thôn, liên xã. Nhờ đó, rất nhiều tuyến đường từng là điểm đen về nạn trộm cắp, tai nạn giao thông nay được thay thế bằng một diện mạo mới sạch đẹp, thông thoáng đem lại niềm vui cho bà con nhân dân trong xã.
Ông Phạm Văn Thắng, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hơn 40 năm sống ở đây có thể nói là tôi cảm thấy rất là vui sướng vì hôm nay thôn, xã đã thay đổi rất nhiều. Cơ sở vật chất, đường xá đi lại đều thuận lợi. Với những cựu chiến binh như tôi thì không gì hạnh phúc bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp sức mình nhiều hơn nữa.
Ông Mai Khắc Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Xác định vai trò của Cựu chiến binh là lượng lượng uy tín, đi đầu, chúng tôi luôn đề ra những việc làm cụ thể và phù hợp với từng chi hội để mọi người thực hiện có hiệu quả. Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đến nhân dân về kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, để làm sao cho mọi người cùng hiểu tầm quan trọng của việc của việc làm này”.
Việc làm này không những mang lại hiệu quả rõ rệt trong nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Prông, mà còn góp phần làm tỏa sáng hơn hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường./.
Kim Ngân, Đoàn Bình, Mạnh Hà