Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh quan tâm triển khai rộng khắp. Từ phong trào đã có nhiều hội viên Cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Ông Phan Văn Chạo là hội viên Cựu chiến binh thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh. Năm 1995, sau khi rời quân ngũ, ông từ Hải Dương vào Chư Păh lập nghiệp. Thời gian đầu gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn nhưng phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông luôn nỗ lực vươn lên, chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, gia đình ông trồng 4ha cà phê, sầu riêng và các loại cây ngắn ngày, cho thu nhập ổn định khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ông là một trong những hội viên Cựu chiến binh điển hình về phát triển kinh tế ở địa phương.
Ông Phan Văn Chạo – CCB Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói: “Tham gia CCB, bản thân kết nạp vào CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi, bản thân cũng nỗ lực học hỏi anh em, 2 vợ chồng cùng quyết tâm học kỹ thuật, áp dụng những cái khoa học kỹ thuật mới cơ bản của hội thảo, các đơn vị người ta về hội thảo. Phân bón thì bớt phân hóa học đi, dùng phân hữu cơ, mỗi năm bỏ mấy chục phân bò, trấu ở nhà xây bỏ ra. Rồi đi học hỏi anh em, giao lưu.”
Ông Nguyễn Sỹ Đáng cũng là một hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Năm nay ông Đáng 63 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, tháo vát, năng động trong phát triển kinh tế. Ông thường xuyên nghiên cứu, trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện tại ông nuôi hơn 200 con gà thả vườn trong 2ha trồng cà phê, sầu riêng, cho thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Sỹ Đáng – CCB thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Từ năm 1995, từ khi xuất ngũ về chú thấy điều kiện kinh tế nó khó khăn. Thế là thân sinh vào đây 1 mình thôi, mua nhà, mua đất làm kinh tế. Sau 1 năm, chú mới về đón vợ con vào trong này mới bắt đầu tập trung mua giống về trồng cà phê, sầu riêng. Đến bây giờ thật ra mà nói gia đình cũng đủ ăn, nuôi được các em ăn học đại học, ra trường cũng có việc làm cả.”
Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội đã xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp vốn giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ hội viên khá, giàu tăng 6,7% so với năm 2019; có 464 lượt hội viên được công nhận là sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Ông Thái Trọng Bình – Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Păh cho biết: “Trong gia đoạn vừa qua, tích cực nỗ lực tuyên truyền vận động hội viên lấy CLB sản xuất kinh doanh giỏi để làm nồng cốt trong vấn đề đi đầu phát triển kinh tế. Chính cái này trong CLB hiện nay đã xây dựng được 8 CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi với hơn 100 hội viên. Đây là lực lượng nồng cốt cho hội việc học tập làm theo trong phát triển kinh tế. Chính cái gương mẫu trong phát triển kinh tế của hội CCB huyện trong giai đoạn vừa qua, hiện nay đã lan tỏa rất là nhiều đối với hội viên CCB trên địa bàn của huyện.”
Diễm Ly – Bùi Đại