Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sỹ Đáng đã nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi. Năm 1995, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông rời quê hương Thái Bình vào Chư Păh lập nghiệp. Ông đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chi tiêu tiết kiệm và cần cù, chịu khó học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng trồng, chăm sóc 2 ha cà phê, sầu riêng, cho thu nhập ổn định hàng năm trên 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Sỹ Đáng – CCB TDP3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ: “Học tập và làm theo gương Bác thực hành chịu khó, tiết kiệm rồi tính toán hợp lý thì phát triển kinh tế nó mới đi lên được. Chú cũng tự hào là một người lính được ăn học, được đào tạo từ từ môi trường Bộ đội Cụ Hồ về. Tất cả đều phải làm theo gương Bác hết.”
Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Hòa là cơ sở hội đi đầu trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Hội đã tuyên truyền, triển khai đến 100% hội viên cựu chiến binh về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, 5 năm liền hội được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đời sống hội viên ngày càng phát triển, không còn hội viên nghèo.
Ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi tập trung cho phát triển kinh tế cho cán bộ, hội viên. Trong những năm qua chúng tôi đã xây dựng được 1 CLB có 17 hội viên; đóng góp quỹ nội bộ được 68 triệu cho hội viên phát triển kinh tế. Chúng tôi có phối hợp với các hội đoàn thể tặng các mô hình sinh kế như tặng 4 con bò cho hội viên khó khăn ở làng Krái, tặng 4 mô hình heo và tặng 100 cây sầu riêng, 20 cây sầu riêng cho hội viên khó khăn và đến nay các mô hình phát triển cơ bản tốt.”
Hội CCB huyện Chư Păh hiện có 2.548 hội viên sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở hội. Thời gian qua, hội thường xuyên đổi mới nâng cao hoạt động hoạt động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể như tích cực phát triển kinh tế với trên 1.000 hội viên khá giàu; hỗ trợ xóa 26 nhà dột nát; hiến 4.200m2 đất, đóng góp trên 880 triệu đồng và hơn 9.600 ngày công để tham gia làm đường giao thông nông thôn. Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Hội CCB huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận, khen thưởng.
Ông Thái Trọng Bình – Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Păh trao đổi: “Quá trình thực hiện hội luôn gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương rất là tốt. Giai đoạn 2019-2024 đối với Hội CCB huyện thì kết quả đạt được đó là Hội ngày càng được vững mạnh, đoàn kết, cán bộ hội viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Từng bước vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.”
Với những hành động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện Chư Păh đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân./.
Diễm Ly – Bùi Đại