Rút kinh nghiệm từ đợt đại hạn xảy ra trong vụ Đông Xuân năm ngoái, vụ Đông xuân năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiến hành gieo trồng sớm hơn so với lịch thời vụ để tránh hạn, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng trên vùng thường xuyên bị hạn, triển khai các giải pháp chủ động tích trữ nguồn nước cho cây trồng…
Cửu An là xã trọng điểm thường xuyên xảy ra hạn trên địa bàn thị xã An Khê, đặc biệt trong năm 2016 vừa qua, tại địa phương đã có hơn 43ha lúa nước bị mất trắng. Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay khi bước vào giai đoạn đỉnh điểm nắng nóng năm nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động tích trữ nguồn nước cần thiết tại các công trình thủy lợi. Nhờ vậy đến thời điểm này, mực nước tại các hồ chứa cơ bản đảm bảo và cao hơn so với cùng kỳ mọi năm.
Để đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 13ha lúa nước tại thôn An Điền Bắc 1 và An Điền Bắc 2, ngay khi bước vào năm 2017, xã Cửu An đã huy động sức dân tại địa phương tiến hành nạo vét hồ Bầu làng nhằm tích trữ nguồn nước cần thiết. Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết: Công trình có diện tích mặt nước hơn 4.400m3, cho đến thời điểm này, nhờ thời tiết thuận lợi, lượng mưa tương đối ổn định nên lượng nước tích trữ trong hồ cao hơn nhiều so với mọi năm.
Bà Nguyễn Thị Phúc – PCT UBND xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Nhìn chung trong địa bàn của xã thì hiện nay có 55 công trình hồ đập, các công trình đều đảm bảo lượng nước cao”.
Ngoài việc tiến hành nạo vét các công trình thủy lợi, thị xã An Khê còn xuất ngân sách để các địa phương gia cố và xây dựng nhiều km kênh mương nội đồng, dẫn nước từ các hồ đập về tới từng chân ruộng. Đồng thời cử cán bộ dẫn thủy điều tiết nguồn nước phù hợp, tránh tình trạng phó mặc người dân sử dụng lãng phí nguồn nước tích trữ.
Ông Võ Hữu Đáng – thôn An Điền Bắc 1, xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Hiện nay lượng nước trong bầu là ổn, điều tiết nước cho bà con hàng ngày nếu đủ lượng nước rồi thì mình giảm, đóng nước lại, để 5 hoặc 7 bữa sau thì mình xả tiếp cho bà con. Bà con thấy khô là yêu cầu thì mình phải xả, còn lại thì mình giữ lại trong bầu. Năm nay gọi là lượng nước trong bầu là ổn định, mọi năm thì giờ này thiếu nước rồi nhưng năm nay thời tiết thuận lợi nên tích trữ tốt, không sợ thiếu nước và mất mùa nữa”.
Bà Nguyễn Thị Phúc – PCT UBND xã Cửu An, thị xã An Khê cũng cho biết: “Để đảm bảo lâu dài về tích trữ nguồn nước thì UBND xã cũng đã chỉ đạo tổ hợp tác xã ở các thôn cũng như hợp tác xã nông nghiệp của xã chủ động quản lý tốt nguồn nước. Đối với cán bộ dẫn thủy ở các công trình phải đảm bảo được trách nhiệm đã hợp đồng để mà thực hiện tốt công tác quản lý nước nhằm đừng để thất thoát nguồn nước mà ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc cây trồng của bà con”.
Vụ Đông Xuân 2016- 2017, xã Cửu An gieo trồng hơn 290ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước chiếm tới gần 150ha. Với những giải pháp tích cực được triển khai, địa phương hy vọng sẽ chủ động ứng phó trước những diễn biến khó lường của thời tiết, từ đó giúp người dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bước vào cao điểm nắng nóng…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng