Sau một năm triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con các dân làng đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Cuộc sống ấm no, đủ đầy đã hiện hữu trên khắp các thôn, làng trên địa bàn tỉnh.

Những ngày đầu Xuân năm mới không khí ở làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) khác hẳn những năm trước. Bà con dân làng rất đỗi vui mừng khi trong năm qua được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ tổ chức di dời, sắp xếp lại nhà ở; rồi kéo điện, làm đường, hướng dẫn giúp dân làng trồng rau xanh… Nhất là đối với 13 hộ định cư ở trên núi Cheng Leng khi được di dời về làng mới càng cảm thấy vui mừng phấn khởi vì giờ đây những cái không trong đời sống trước đây đã không còn mà thay vào đó là cuộc sống mới.
Chị Rmah Yoh, Làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Trước đây ở trên núi khổ lắm, ốm đau bệnh tật hay con cái học hành đều khó khăn. Giờ về đây có trạm y tế, có trường học cho con em, lại được nhà nước hỗ trợ làm nhà, cấp đất, làm vườn rau, nay cuộc sống của bà con ổn định rồi”.
Còn ở thôn Bi Giông (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) cũng đã nhiều đổi thay. 131 ngôi nhà trong làng được quy hoạch, sắp xếp lại bài bản. Cơ sở hạ tầng trong làng được đầu tư hoàn thiện từ điện, đường, nước sinh hoạt… đảm bảo phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của bà con.
Anh Đinh Guh, Thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Có đường, có điện, có vườn làm vườn rau này.. đủ hết các thứ rồi; trước là không có như thế này đâu, ở chung với bố mẹ thôi nay gia đình tôi đã được chuyển ra có nhà mới nên mình rất mừng; giờ làm vườn rau, chuồng bò để ổn định cuộc sống”.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết: “Quy hoạch lại khu dân cư, bố trí đủ diện tích mỗi hộ 600 m2 và mỗi hộ có đủ chuồng trại chăn nuôi, khu vệ sinh và vườn rau; và đến nay đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng và sắp xếp lại khu dân cư. Tiếp theo thì đối với thôn Bi Giông thì giúp cho bà con phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.
28 làng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đã có những đổi thay đáng mừng và đã khoác lên một diện mạo mới của cuộc sống ấm no, đủ đầy. Qua đây, có thể thấy việc xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương đúng đắn và cách làm hay của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Làng nông thôn mới đã đem lại cuộc sống mới cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.
Đức Hải; R’Piên; CTV Cao Dũng