Cuộc sống mới của người dân vùng dân tộc thiểu số sau 48 năm Ngày giải phóng Gia Lai

Cập nhật 16/3/2023, 06:03:13

Sau 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17.3.1975-17.3.2023), với sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai đã có bước tiến đáng tự hào trong công cuộc xây dựng và phát triển. Cùng chung với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, những vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh đã vươn mình, khởi sắc, như được khoát lên mình chiếc áo mới với nhiều gam màu tươi sáng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn, tập trung kiến thiết, phát triển kinh tế-xã hội, chung sức xây dựng quê hương. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng tỉnh nhà, Gia Lai luôn ưu tiên nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh. Nhiều chính sách, chương trình, dự án được các ngành, địa phương triển khai hiệu quả, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên cải thiện đời sống; diện mạo thôn, làng ngày càng thay đổi.

Ông Kpă  Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai thông tin: “Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số rất nhiều. Trong đó có những chương trình hỗ trợ lớn đó là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; rồi chương trình ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số, như 134, 135, đầu tư xây dựng đường giao thông điện chiếu sáng, trường học, diện mạo thôn làng thay đổi…đồng thời nhiều chương trình tạo điều kiện để bà con nhân dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống…”

Từ những chính sách ưu tiên của Nhà nước, nhiều ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền đã có những cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở nên đã tạo động lực để tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy kinh tế tại các địa phương ngày càng phát triển.

Ông HLây – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Yă, huyện Mang Yang nói: “Chúng tôi vận động người dân thay đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương. Địa bàn chúng tôi người dân tộc thiểu số đã trồng thêm cây ăn quả, rau màu phụ; cây cà phê thì cà phê ghép cho năng suất cao; nuôi thêm nhiều bò dê…Nhờ chuyển đổi nên thu nhập bà con được nhiều hơn…”

Ông Võ Xuân Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và vận động người dân tham gia các mô hình mới như trồng xen sầu riêng trong cà phê; mô hình trồng cây ăn quả; mô hình nuôi bò, nuôi heo lai; mô hình nuôi ong lấy mật và đã đem lại thu nhập cao cho người dân vùng DTTS. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục vận động mở rộng một số mô hình đạt hiệu quả cao để nâng cao đời sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số…”

Được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, người dân vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai đã phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Ông Blao – Xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Vườn này gia đình mình lúc trước chỉ trồng cà phê mít và bời lời nên thu được ít lắm. Mình được hướng dẫn chuyển đổi cây trồng và vay vốn chuyển sang trồng cây cà phê vối, mình cứ chuyển dần dần và nay thì hơn 1.600 cây rồi. Mình trồng xen thêm cây ăn quả nữa, bây giờ có đủ các loại, thu nhập cũng khá…”

Anh Đinh Hdót – Người dân xã Tơ Tung, huyện Kbang bày tỏ: “Lúc trước gia đình chỉ làm lúa rẫy và cây bắp. Gần đây thì được cán bộ vận động nuôi thêm dê. Đàn dê mới đầu chỉ có 6 con, đến nay dê sinh nhiều và bán lấy tiền, trong chuồng thì đàn dê di trì 30 con để sinh sản…Nuôi dê bán có tiền nhiều, cho con ăn học và mua sắm….”

Nhờ sự đầu tư Nhà nước và nỗ lực của bà con, kinh tế tại các vùng nông thôn trong tỉnh Gia Lai đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây giảm từ 3-4%/năm, nhiều gia đình vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, các sở, ban, ngành đã tham mưu, đề xuất những giải pháp căn cơ, nhằm tiếp tục phát triển vùng dân tộc thiểu số trong những năm tiếp theo.

Ông Kpă  Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi: “Những năm tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt gần đây Quốc hội thông qua Nghị quyết 88 về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Là cơ quan thường trực, chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo; đồng thời phối hợp với các sở, ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đưa ra, nhằm tiếp tục nâng cao về đời sống kinh tế người dân vùng dân tộc thiểu số….”

48 năm sau ngày giải phóng, cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, diện mạo vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Những con đường trải nhựa phẳng lì, nhiều ngôi nhà mới kiên cố khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, những cánh đồng bạt ngàn màu xanh của các loại cây trồng minh chứng cho sự thay đổi và sự ấm no, đủ đầy. Nhân dân vùng dân tộc thiểu số luôn một lòng theo theo Đảng và Bác Hồ, hăng say lao động sản xuất, đoàn kết chung tay xây dựng thôn, làng ngày càng ấm no, giàu đẹp

Ngọc Ánh – R’Piên – Phi Long

Trả lời