Cục Hậu cần Quân đoàn 3 đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Cập nhật 21/9/2018, 09:09:12

Với nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, sát với tình hình thực tế theo hướng đổi mới, thiết thực, những năm qua Cục Hậu cần, Quân đoàn 3 đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo triển khai phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đạt được thành tích cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng với các nhiệm vụ đột xuất và hậu cần thường xuyên trong đơn vị.

Cục Hậu cần đã hướng dẫn các đơn vị trong toàn Quân đoàn 3 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Chương trình “3 cơ bản”; chuyển đổi mô hình tăng gia sản xuất từ nhỏ lẻ, phân tán ở cấp tiểu đoàn sang mô hình tăng gia sản xuất tập trung cấp trung, lữ đoàn. Hằng năm, công tác tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Sử dụng sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi bảo đảm số lượng và chất lượng tốt,giá cả thấp hơn thị trường nơi đơn vị đóng quân từ 8%- 20%, chất lượng bữa ăn được cải thiện, định lượng ăn thường xuyên bình quân vượt định mức quy định trên 15%. Các đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”;triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Nhà kho, khu kỹ thuật, nhà ăn, nhà bếp…được xây dựng ngày càng chính quy, thống nhất. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ xuất- nhập hàng hóa, tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ lực lượng, xăng dầu, phương tiện kỹ thuật-trang thiết bị cho các nhiệm vụ của Quân đoàn.Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông cũng được các đơn vị triển khai nghiêm túc.

Trung úy Vũ Đức Việt – Trưởng kho Xăng dầu K81- Cục Hậu cần, Quân đoàn 3 cho biết: “Những năm qua, đơn vị luôn đặc biệt chú trọng triển khai nhiều giải pháp để phòng chống cháy nổ tại kho xăng dầu, nhất là nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong việc triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sai xót, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” ở Quân đoàn 3 có chuyển biến tích cực, quản lý và sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ khám, cấp cứu, thu dung, điều trị, chăm sóc thương bệnh binh. Đảm bảo tốt công tác quân y cho các nhiệm vụ, nâng cao sức khỏe cho bộ đội, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99%.

Đại tá, Bác sỹ Võ Văn Khôi – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu Cần, Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh cho bộ đội và bệnh nhân; nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, sử dụng các trang thiết bị y tế cấp trên chuyển giao để phục vụ tốt công tác khám và điều trị bệnh”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Hậu cần luôn chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; bám sát phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc” và thực hiện tốt chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện. Trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, quản lý tốt quân nhân. Công tác Đảng, công tác chính trị có chuyển biến tốt.

Đại tá Trần Văn Minh – Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 3 nói: “Cục Hậu cần đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy đạt được những kết quả tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của Quân đoàn”.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, Cục Hậu cần được Bộ Quốc phòng,Tổng Cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và công tác dân vận; là đơn vị điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời