Kỳ họp thứ Mười chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 36 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đều đã được thông qua với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự Kỳ họp; đã đáp ứng sự mong mỏi và kỳ vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, từ đó định hướng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Trong số 36 nghị quyết được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua tại Kỳ họp lần này có Nghị quyết quy định mức đóng học phí đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2024-2025.Đây là Nghị quyết quan trọng thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà.
Chị Đặng Thị Huyền Trang – Cử tri TP. Pleiku: “Tôi rất là mừng khi HĐND tỉnh đã đề ra Nghị quyết về mức học phí cho các cấp bậc học. Nghị quyết này đã giúp cho các nhóm lớp các trường mầm non, tiểu học và THPT thuận lợi trong việc thu chi trong công tác dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học…”
Nghị quyết về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 1 số đối tượng trên địa bàn tỉnh là một trong những nghị quyết tạo sự phấn khởi cho nhiều người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Anh Rcom Li Hường – Cử tri thị xã Ayun Pa: “Gia đình chúng tôi rất khó khăn, không đủ tiền để mua Bảo hiểm y tế, nên được biết lần này có Nghị quyết hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho những trường hợp khó khăn nên chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi…”
Chị Rơ Lan Chăng – Cử tri huyện Chư Prông: “Nhà tôi khó khăn, không có tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Nay HĐND tỉnh có Nghị quyết hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế, tôi sẽ tích cóp tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế. Có thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp ốm đau đi bệnh viện sẽ đỡ khó khăn hơn…”
Không chỉ là những nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, đời sống của cán bộ và nhân dân, những nghị quyết liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đã được thông qua tại Kỳ họp lần này. Trong đó, HĐND tỉnh thông quanghị quyết về điều chỉnh vốn dự toán sự nghiệp còn lại năm 2022, 2023 chuyển sang 2024 và điều chỉnh vốn năm 2024 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhận được sự đồng tình cao của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Bởi đây là cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Ông Phan Đình Thắm – Cử tri huyện Ia Grai: “Qua theo dõi kỳ họp HĐND tỉnh có nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình MTQG từ năm 2022, 2023 sang năm 2024 và điều chỉnh một số danh mục trong năm 2024 bản thân tôi thấy đây là một trong những nghị quyết hết sức hợp tình, hợp lý đối với các địa phương, để tạo điều kiện thời gian giải ngân nguồn vốn. Qua đó tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, đặc biệt là chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.”
Ông Nguyễn Văn Đỉnh – Cử tri huyện Chư Prông: “Chúng tôi rất vui khi biết kỳ họp lần này HĐND đưa ra Nghị quyết về điều chỉnh vốn dự toán sự nghiệp còn lại để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn vốn vê chương trình về phát triển vùng dân tộc và miền núi đã tạo thuận lợi cũng như động lực để địa phương chúng tôi phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xã vùng sâu vùng xa chúng tôi về kết cấu hạ tầng để người dân được tiếp cận với các dịch vụ tốt hơn, tạo công ăn việc làm nâng cao chất lượng nguồn lực cho các địa phương ở vùng sâu, vùng xa., vùng dân tộc thiểu số…”
Cùng với đó, các nghị quyết của HDND tỉnh Gia Lai quy định về vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương được uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn; nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý và sử dụng tài sản gắn liền với đất cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Anh Đinh Hnok – Cử tri huyện Kông Chro: “Hiện nay người dân chúng tôi rất mừng khi biết HĐND thông qua Nghị quyết về quy định chính sách về vay vốn từ ngân sách của địa phương được uỷ thác qua NHCSXH. Nghị quyết này tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình mua phân bón, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình…”
Bà Tô Thị Lành – Cử tri TP. Pleiku: “Về vấn đề hỗ trợ người dân giải quyết vấn đề làm giấy tờ đất và chuyển quyền sử dụng đất. Đây là một Nghị quyết mới và cũng đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Hiện nay nhân dân rất quan tâm vấn đề này nên đây là nghị quyết hết sức thiết thực và đáp ứng được mong muốn của nhân dân trong thời gian tới…”
Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, cùng các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua tại Kỳ họp thứ Mười chín, cử tri và Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo đà thắng lợi cho cả năm 2024 và những năm tiếp theo./.
Nhóm Phóng viên