Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. 40 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đều đã được thông qua với sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND tỉnh; đã đáp ứng sự mong mỏi và kỳ vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân, từ đó định hướng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninhcủa tỉnhtrong thời gian tới.
Trong số 40 nghị quyết được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua tại Kỳ họp lần này có Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, chính sách thu hút, chính sách đào tạo nguồn nhân lực bác sỹ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030 và Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai quản lý, được nhiều cử tri rất quan tâm.
Ông Lê Văn Thoát – Cử tri thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nói: “Tôi là cử tri của huyện Krông Pa, tôi rất quan tâm về nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, chính sách thu hút, chính sách đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Krông Pa nói riêng trong giai đoạn 2025 – 2030 để có đầy đủ các y bác sĩ giỏi ở tuyến cơ sở để trực tiếp khám chữa bệnh cho nhân dân…”
Bà Đinh Thị Khă – Cử tri xã Đăk Rong, huyện Kbang bày tỏ: “Cử tri, chúng tôi quan tâm về nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm thanh toán, nhằm tạo điều kiện để người dân chúng tôi được khám chữa bệnh một cách đảm bảo quyền lợi…”
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng từ nguồn ngân sách Nhà nước, cũng được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm.
Ông Nguyễn Trí Đông – Cử tri phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Người dân quan tâm về nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách do dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bởi có chính sách hỗ trợ sẽ tạo điều kiện cho họ bớt khó khăn trong đời sống, từ đó sẽ tìm những công việc mới để ổn định đời sống của họ cũng như gia đình của họ…”
Anh Kpă Lưỡi – Cử tri xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Người dân chúng tôi quan tâm về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tạo điều kiện để người dân được hưởng các chế độ để việc bảo vệ và phát triển rừng ở những khu vực dân cư có rừng, tạo điều kiện cho người dân phát triển và sinh sống; hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”
Không chỉ là những nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, đời sống của cán bộ và nhân dân, những nghị quyết liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh được thông qua tại Kỳ họp lần này cũng được đông đảo cử tri quan tâm và mong muốn sẽ có những bước đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Ông Lê Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP. Pleiku cho biết: “Là cử tri, qua theo dõi kỳ họp HĐND tỉnh kỳ này tôi thấy thời gian vừa qua HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tôi thấy các Nghị quyết này rất sát, đi vào lòng dân và dược nhân dân ủng hộ cao và đặc biệt là trong lãnh đạo thực hiện về đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế vùng đồn bào DTTS cũng như một số chính sách khác tôi thấy rất thực tế với địa bàn tỉnh Gia Lai.”
Ông Trần Văn Đồng – Cử tri TP.Pleiku nói: “Cử tri quan tâm về Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương, hy vọng từ những nguồn ngân sách này sẽ được phân bổ để đầu tư và có sự giám sát để nguồn vốn phát huy hiệu quả…”
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, cùng các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2024, cử tri và Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo đà thắng lợi cho năm 2025 và những năm tiếp theo./.
Nhóm Phóng viên