Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã quan tâm theo dõi các nội dung của Kỳ họp qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH Gia Lai và qua các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin. Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời tin tưởng, kỳ vọng đối với những quyết sách của HĐND tỉnh sẽ được quyết nghị tại Kỳ họp này.
Cử tri và nhân dân trong tỉnh phấn khởi khi trong 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,54%, đứng thứ 2 Khu vực Tây Nguyên; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục chuyển biến tốt; tinh thần đoàn kết, dân chủ ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội 6 tháng đầu cuối năm2023.
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Cử tri phường Yên Đỗ, TP.Pleiku bày: “Hôm nay theo dõi Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được biết về những chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà tỉnh nhà đạt được trong 6 tháng năm 2023. Tôi mong rằng Kỳ họp lần thứ này sẽ đề ra những giải pháp quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo. Những chỉ tiêu chưa đạt trong 6 tháng đầu năm thì sẽ khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023. Tôi quan tâm đến công tác giám sát của HĐND tỉnh, thời gian tới các thành viên hội đồng tiếp tục giám sát sít sao các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, các chương trình mục tiêu, làm sao đó để thực hiện có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân….”
Tại phiên họp sáng nay, cử tri rất quan tâm đến báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023 “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”; thông qua Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh. Cử tri đồng tình với việc thực hiện công tác giám sát theo các chuyên đề của HĐND tỉnh và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.
Bà Đinh Thị Thủy – Cử tri Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh mong muốn: “Qua theo dõi các kỳ họp của HĐND tỉnh, tôi thấy rằng trong thời gian qua HĐND tỉnh đã triển khai công tác giám sát và đạt được nhiều kết quả, đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, tôi mong các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hơn công tác giám sát về đất đai, các văn bản pháp luật và về giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo, về việc phòng chống tham nhũng để không xảy ra vi phạm về đất đai, về việc tiếp công dân và xử lý qua 1 cửa, rất mong tiếp tục giám sát để giúp tỉnh nhà tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn…”
Qua theo dõi ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp HĐND tỉnhthứ Mười ba, trong đó có nhiều tờ trình của UBND tỉnh và cácbáo cáo quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm về một số vấn đề như:tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết định một số báo cáo quan trọng về tiến độ triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ thực hiện các dự án bằng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý; việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024. Cử tri và nhân dân rất phấn khởi với sự chỉ đạo và quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có những quyết sách khi đề ra các giải pháp để phục hồi phát triển kinh tế sau khủng hoảng do dịch bệnh, thiên tai; đồng thời đã triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Ông Ngô Văn Phụng – Cử tri phường Yên Đỗ, TP.Pleiku bày tỏ: “Tôi là 1 cử tri thường xuyên quan tâm theo dõi các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tôi đánh giá rất cao vừa qua tỉnh đã có chỉ đạo để phục hồi phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ, nhờ đó kinh tế đã được phục hồi. Cùng với đó thì các cấp lãnh đạo đã thực hiện tốt về phòng chống tham nhũng lãng phí. Tôi mong rằng trong kỳ họp này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, đồng thời có những quyết sách tháo gỡ những khó khăn, để đẩy mạnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2023…”
Ông Nguyễn Đình Hưởng – Cử tri xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nhận xét: “Trong thời gian qua, tôi thấy lãnh đạo tỉnh đã phát động các phong trào cho tất cả quần chúng nhân dân từ tổ chức Đảng đến các tổ chức đoàn thể, chung tay khắc phục khó khăn, xây dựng tỉnh nhà ngày một vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng thì việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về công tác chống tham nhũng thì từ tỉnh đến địa phương, cấp huyện, cấp xã mang lại hiệu quả rất cao, đáng ghi nhận. Nhân dân chúng tôi rất tin tưởng vào mọi chủ trương đường lối của Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng….”
Ông Trần Như Phúc – Cử tri phường Tây Sơn, TP.Pleiku nói: “Tôi quan tâm về tiến độ triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; mong sao HĐND tỉnh có giải pháp đẩy nhanh việc giao kế hoạch và giải quyết nguồn vốn kịp thời để triển khai thực hiện nhanh chóng các dự án hạng mục của chương trình; đồng thời có sự giám sát chặt chẽ để nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân…”
Cử tri và nhân dân trong tỉnh đang quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và kỳ vọng vào những Nghị quyết sắp tới của HĐND tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách để tiếp tục thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.
Ngọc Ánh – Nhâm Dung -Duy Linh