Cử tri quan tâm nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Cập nhật 10/12/2024, 17:12:52

Theo dõi diễn biến ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) cử tri và Nhân dân trong tỉnh mong muốn các vị đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung làm rõ một số vấn đề quan trọng của tỉnh, từ đó đề ra giải pháp để khắc phục một số chỉ tiêu chưa đạt; đồng thời đề xuất các giải pháp làm cơ sở để triển khai thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2025-năm có ý nghĩa rất quan trọng.

Theo dõi diễn biến Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, ông Nguyễn Thành Chung – Cử tri phường Tây Sơn, TP. Pleiku đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2024 trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội thông qua Dự thảo Báo cáo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp. Tuy nhiên, ông Chung boăn khoăn về một số chỉ tiêu chưa đạt, mong muốn được làm rõ tại Kỳ họp lần này; đồng thời kiến nghị cần giải quyết một số vấn đề tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Chung – Cử tri phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Qua Kỳ họp lần này tôi thấy năm 2024 kinh tế của tỉnh Gia Lai có hướng phát triển tốt, tuy nhiên còn một số nội dung chưa được tốt như việc xây dựng các tuyến đường ở Pleiku làm rất lâu ảnh hưởng đến đi lại; rồi khi có mưa là ngập đường nước không thoát được… Tôi cũng mong muốn các cấp chức năng có biện pháp làm sao đó để các tuyến đường để thành phố lên đô thị loại 1 nó có những tuyến đường đẹp và chất lượng hơn, mỹ quan thành phố đẹp hơn. Thêm nữa là tôi thấy tai nạn giao thông, thương vong vẫn còn cao, tôi hi vọng trong thời gian sắp tới các cơ quan chức năng có biện pháp để cải thiện tình trạng tai nạn giao thông giảm đi…”

Cử tri Rơ Com H’Guach ở Tổ 6, phường Hoà Bình, thị xã Ayun Pa thì quan tâm đến bảo hiểm xã hội cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

 Bà Rơ Com H’Guach – Cử tri phường Hoà Bình, thị xã Ayun Pa nêu: “Tôi mong rằng trong năm 2025 HĐND tỉnh sẽ có những giải pháp chỉ đạo tiếp tục quan tâm đến chế độ bảo hiểm xã hội nhiều hơn nữa, làm sao đó tạo điều kiện cho người dân vùng dân tộc thiểu số nói chung và bà cởn Tổ 6 phường Hoà Bình chúng tôi nói riêng đều có thẻ bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc khám chữa bệnh ban đầu cho người dân chúng tôi ngày càng được tốt hơn…”

Thông qua các Dự thảo Báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai trình bày tại Kỳ họp và nhiều Dự thảo Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cử tri cơ bản thống nhất và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; đồng thời mong muốn Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII làm rõ hơn một số vấn đề.

Ông Đỗ Trung Hùng – Chủ tịch UBND phường Yên Thế, TP. Pleiku trao đổi: “Nhiệm kỳ vừa qua tôi thấy tỉnh ta đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, giải quyết được nhu cầu của người dân, đó là những bức xúc, kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong đời sống của nhân dân được HĐND  tỉnh giám sát và đề xuất với những giải pháp rất là tốt đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Đối với HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua tôi thấy phát huy rất tốt vai trò của các vị đại biểu HĐND trên lĩnh vực của mình phụ trách, đại diện cho người dân đưa những lời nói, những ý chí nguyện vọng của người dân để cho các cơ quan chức năng có những giải quyết kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, bức xúc trong nhân dân…”

Ông Nay Pol – Cử tri xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cử tri chúng tôi mong muốn HĐND tỉnh sẽ có những giải pháp chỉ đạo sớm ngay từ đầu những tháng đầu năm 2025 để thúc đẩy giải ngân sớm các hạng mục công trình, tránh để dồn lại 6 tháng cuối năm, làm sao đó để giải ngân đúng tiến độ cụ thể theo từng thời gian, để đem lại hiệu quả của chương trình…”

Ông Bùi Xuân Chanh – Cử tri huyện Chư Prông cho biết: “Qua theo dõi báo cáo kỳ họp tôi rất quan tâm đến tai nạn giao thông đường bộ và diễn biến phức tạp, nhất là vùng đồng bào DTTS. tôi mong muốn thời gian sắp tới các cơ quan chức năng phải có giải pháp đồng bộ căn cơ, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về luật giao thông đường bộ mới, nhất là vùng đồng bào DTTS, đặc biệt các cháu ở lứa tuổi thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số để có giải pháp quyết liệt, xử lý nhằm nâng cao hình thức chấp hành luật giao thông đường bộ giảm tỉ lệ đến mức thấp nhất ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Chư Prông nói riêng.”

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đang tiếp tục quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và kỳ vọng những nghị quyết HĐND tỉnh ban hành sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh./.

Nhóm Phóng viên

Trả lời