Ngày 9/7, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI bước vào ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm đó là các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận chung tại hội trường để trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi tới kỳ họp. Theo dõi sát nội dung ngày làm việc, cử tri trên địa bàn tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu khi đã thẳng thắn trả lời các ý kiến mà cử tri kiến nghị sát với tình hình thực tế.

Theo dõi sát nội dung Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI suốt 2 ngày qua, nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, cũng như sự chủ động, đi thẳng vào trả lời các câu hỏi mà cử tri đề cập.
Cử tri Võ Hoàng – Thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Qua theo dõi phiên họp, nhất là sự trả lời của các lãnh đạo phụ trách ở các ngành, các cấp, khi đặt vấn đề câu hỏi, câu trả lời đã sát với tình hình và sát với nguyện vọng của nhân dân. Về cách hỏi là tôi thấy rất sát và về trả lời thì tôi rất hài lòng, trả lời ngắn, gọn, xúc tích và đúng với thực chất của tình hình. Tôi thấy tại kỳ họp này việc hỏi, trả lời đã có sự đổi mới”.
Cử tri Đỗ Ngọc Thạch (trú tại Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) cho biết: Qua theo dõi buổi thảo luận, chất vấn chung tại hội trường chiều nay, ông đánh giá rất cao tinh thần làm việc của các đại biểu khi được đề cập tới việc triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do tác động của dịch Covid-19. Cho đến thời điểm này, gói hỗ trợ của Chính phủ đã được các cấp, ngành tỉnh Gia Lai thực hiện một cách nghiêm túc.
Ông Thạch bày tỏ: “Tôi nhất trí và đồng tình với quan điểm của Chính phủ về việc xuất ngân sách 62 nghìn tỷ để hỗ trợ, trợ cấp cho đối tượng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lao động tự do. Tôi mong rằng trong việc lãnh đạo của chúng ta tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc kê khai đối tượng cho đúng; mong sao các cấp ngành chỉ đạo nhanh hơn, quyết liệt hơn để người lao động sớm được hưởng chế độ trợ cấp của Chính phủ, sớm ổn định cuộc sống cho tốt hơn”.
Nhiều cử tri kỳ vọng, với tinh thần làm việc nghiêm túc, huy động được trí tuệ và sự chung sức đồng lòng của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp lần này sẽ đề ra nhiều quyết sách quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai ngày một phát triển. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng tiếp tục gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm tới các đại biểu tham dự kỳ họp.
Cử tri Đỗ Ngọc Thạch – Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết thêm: “Ngay bây giờ tôi thấy việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề quan trọng ở đây là công tác vấn đề nhân sự, tôi cũng mong từ cơ sở cho tới Trung ương phải chọn được những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn để đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn mới để phục nhân dân, phục vụ đất nước”.
Cử tri Võ Hoàng – Thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nêu: “Đưa cán bộ gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn và đặc biệt phải nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Tôi tin rằng đây là tiền đề mà kỳ họp tới chúng ta phải đặt nặng để thực hiện”.
Cử tri Phan Đình Nghi – Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai ý kiến: “Đề nghị HĐND tỉnh có chính sách để phát triển mô hình tại thị xã Ayun Pa thành mô hình kinh tế công, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời kiến nghị HĐND tỉnh bổ sung kinh phí để làm lại chợ truyền thống, đưa hàng hóa về, cung cấp cho các chợ vệ tinh tại huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa”.
Cử tri Rmah Et – Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai đề cập đến vấn đề giảm nghèo: “Quan tâm tạo điều kiện cho những hộ nghèo để họ thoát nghèo bền vững. Quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số để có thu nhập ổn định./.
Nhóm PV