Hôm nay (29/9) – Ngày Tim mạch Thế giới nhằm kêu gọi cộng độngquan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trường hợp tử vong, gấp 20 lần số tử vong do ung thư và gấp 10 lần số tử vong vì tai nạn giao thông. Đối với lĩnh vực tim mạch, tỉnh Gia Lai cũng đã ghi được dấu mốc quan trọng sau gần 1 năm đơn vị can thiệp tim mạch – Khoa tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động.
Năm 2018, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bắt đầu đi vào hoạt động với 60 giường bệnh và 3 đơn nguyên gồm: Tim mạch cấp cứu và can thiệp tim mạch; thăm dò chức năng tim mạch; nội khoa tim mạch.Riêng đơn vị can thiệp tim mạch mới được triển khai giữa tháng 10/2023, khi đó Khoa Tim mạch đã được trang bị 1 hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại của hãng Philips và 6 bác sĩ được đào tạo về tim mạch can thiệp. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, thành công lớn nhất của đơn vị can thiệp tim mạch đó là đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người giữa ranh giới sinh tử.
BS CKII Trần Kế Toán – Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Cảm nhận với tâm tình của một bác sĩ thì rõ ràng một kỹ thuật cao đưa về tỉnh thì bệnh nhân ở được lợi và bệnh nhân nghèo được hưởng đầu tiên. Tại vì nếu như mà không có chương trình như thế này thì chắc chắn bệnh nhân nghèo họ rất khó khăn để mà được tiếp cận với kỹ thuật cao, thậm chí là họ trả giá bằng tính mạng của họ. Cái đấy là giá trị lớn nhất của 1 đơn vị tim mạch can thiệp triển khai được ở tỉnh giúp cho các bệnh nhân nghèo được cứu sống với chi phí thấp nhất. Cái được thứ hai là từ việc mình làm ý thức về đánh giá tầm quan trọng của bệnh lý tim mạch trong cộng đồng sẽ nâng lên, việc phát hiện điều trị bệnh lý tim mạch cũng được quan tâm hơn.”
Tính đến thời điểm này, đơn vị tim mạch – Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã thực hiện can thiệp mạch vành cấp cho khoảng 250 trường hợp, hầu hết các ca can thiệp đều an toàn. Việc triển khai được kỹ thuật cao ngay tại một tỉnh còn rất nhiều khó khăn về y tế như Gia Lai thì có lẽ thành công lớn nhất không chỉ thể hiện ở con số, mà đó là sự biết ơn của người bệnh khi mọi chi phí đều thấp hơn rất nhiều so với việc phải chuyển tuyến.
Anh Trần Thanh Hùng – Bệnh nhân bày tỏ: “Tôi bị bệnh tim từ 2019, lúc đó ra Huế chụp mạch vành phát hiện, về cứ hàng tháng tôi phải uống thuốc hàng tháng ở bệnh viện nhưng mà vừa rồi mệt quá chịu không nổi nên bệnh viện huyện đưa lên đây cấp cứu trong đêm luôn. Bệnh viện được như này bà con ở Gia Lai mình đỡ vất vả hơn vì nếu như bị bệnh tim thì thường ra Huế hoặc Quy Nhơn nhưng Gia Lai nay làm được rồi nên rất thoải mái.”
Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu – Người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Mẹ điều trị ở đây thường xuyên luôn, đợt vừa rồi mẹ bị nặng chuyển qua bên Khoa tích cực chống độc, rất may được bác sĩ tận tình và chăm sóc nên hôm nay mẹ được chuyển lại khoa tim mạch bình thường.”
Với 14 đầu thiết bị y tế được ngành Y tế, bệnh viện trang bị, 12 gói kỹ thuật được đào tạo bài bản cho đội ngũ bác sĩ; dự kiến năm 2025, Khoa Tim mạch sẽ triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như: Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn; can thiệp Laser điều trị suy van tĩnh mạch; can thiệp bước đầu cho các tổn thương vôi hóa, tổn thương phức tạp đông mạch vành,..
Bác sĩ Phạm Quang Mệnh – Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin: “Trước đây nếu không có các kỹ thuật này bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong vài giờ nhưng hiện tại đã được triển khai và bệnh nhân đã được can thiệp tại chỗ và được đặt máy tạo nhịp tạm thời qua những cơn nguy hiểm đầu tiên. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục được đào tạo chuyên sâu về các can thiệp phức tạp, tổn thương phức tạp và các kĩ thuật can thiệp khác để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.”
Từ một đơn vị chủ yếu tập trung vào điều trị nội khoa, đến nay, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã có thể triển khai thường quy nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch, giúp phát hiện các trường hợp khó, bệnh lý phức tạp, từ đó điều trị kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân, góp phần mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng.
Lệ Xuân – Viễn Khánh