Dù lượng mưa năm nay ít hơn mọi năm song trước điều kiện thời tiết diễn biến bất thường thời gian qua, Công ty Thủy điện Ialy đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ.
Thông thường hàng năm từ trung tuần tháng 5 là xuất hiện các trận lũ tiểu mãn ở lưu vực sông Sê San và đỉnh lũ là từ tháng 7 kéo dài đến tháng 11. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay chỉ có một đợt lũ ảnh hưởng tới lưu lượng nước trên sông Sê San nên so với cùng kỳ lượng nước về 3 hồ chứa của Công ty Thủy diện Ialy là Ia Ly, Pleikrông và Sê San 3 thấp hơn mọi năm. Dù lượng nước chưa đủ qua tràn song Công ty Thủy điện Ialy đã chủ động triển khai công tác phòng chống lụt bão nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường.
Ông Nguyễn Viết Thiện, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: “Bắt đầu từ ngày 30/6 là bắt đầu triển khai trực 24/7, chia làm 3 ca trực trong trạng thái bình thường và thực hiện quan trắc theo quy định của Nhà nước là 30 phút quan trắc 1 lần để dự báo và tiên lượng trước được lượng nước về và kết hợp trên bản tin do các Đài khí tượng thủy văn cung cấp thì chúng tôi có phương án để vận hành hồ chứa cho phù hợp theo đúng quy trình liên hồ, đảm bảo về phía hạ du cũng như đảm bảo an toàn cho công trình”.
Ông Nguyễn Thanh Phương, Nhân viên Quan trắc và vận hành hồ chứa, Công ty Thủy điện Ia Ly cho biết: “Trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay thì anh em chúng tôi đây túc trực 24/24h theo dõi về tình hình thời tiết và luôn luôn xây dựng chế độ báo cáo kịp thời. Trong khi trực thì phải quan trắc xem đạp có đảm bảo hay không và tình trạng hoạt động của các thiết bị”.
Các nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Ialy quản lý nằm trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nên chịu ảnh hưởng lớn của mưa bão vùng Trung bộ và Tây Nguyên. Do đó, Công ty Thủy điện Ialy đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương và các chủ đập trên sông Sê San triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du.
Ông Nguyễn Viết Thiện, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cũng cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục thực hiện theo kịch bản và phương án đã xây dựng. Thứ 2 về mặt con người là phải luôn luôn sẵn sàng và yếu tố then chốt vẫn là theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ tình huống nào. Và đồng thời phải thực hiện theo đúng quy trình liên hồ mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành để đảm bảo dự phòng dung tích phòng lũ cho các hồ để giảm thiểu sự ảnh hưởng đối với hạ du trong quá trình cắt giảm lũ”.
Với việc chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão sẽ giúp cho Công ty Thủy điện Ialy đảm bảo được an toàn cho các hồ chứa của các thủy điện cũng như đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong quá trình vận hành xả lũ liên hồ chứa./.
Đức Hải, Huy Toàn