Công ty Thủy điện Ia Ly cần phát huy hết công suất nhà máy, đảm bảo nước cho hạ lưu và đóng góp hơn nữa cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh

Cập nhật 21/2/2024, 17:02:31

Sáng nay (21/02), Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Công ty Thủy điện Ia Ly về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Trong năm 2024, Công ty Thủy điện Ia Ly cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung ứng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đóng góp tích cực hơn nữa trong thu ngân sách và góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của tỉnh Gia Lai. Tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Chư Păh.

Báo cáo với Đoàn công tác của tỉnh, ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly cho biết, trong năm 2023, sản lượng điện sản xuất 3 nhà máy của Công ty đạt 5.201 triệu kWh, đạt 110,87% kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Công ty đã quản lý, vận hành các nhà máy một cách an toàn, liên tục, hiệu quả, phù hợp với các quy trình điều độ của hệ thống điện, đảm bảo kỷ luật vận hành. Các nhà máy thủy điện Ia ly, Sê San 3 và Pleikrông đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật. Năm 2023, Công ty Thủy điện Ia Ly đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển với tổng số tiền hơn 1.028 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Gia Lai 310 tỷ đồng và là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai trong năm 2023.

Năm 2024, trước những dự báo còn nhiều khó khăn, tình hình hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, các thách thức ngày càng lớn nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao chỉ tiêu sản xuất cho Công ty Thủy điện Ia Ly là 4.475 triệu kWh; nộp ngân sách nhà nước trên 884 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách cho tỉnh Gia Lai trên 270 tỷ đồng. Kế hoạch sản xuất và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước giảm so với năm 2023, tuy nhiên tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Thủy điện Ia Ly đã cam kết sẽ đẩy mạnh sản xuất để thực hiện vượt chỉ tiêu và nộp ngân sách nhà nước ở mức cao hơn chỉ tiêu đưa ra.

Ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly nói: “Chúng tôi chia sẻ và thấy được trách nhiệm của mình trong tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng điện của tỉnh. Do đó, chúng tôi cần có những nỗ lực hơn trong việc quyết tâm vượt sản lượng. Bởi vì chỉ có vượt sản lượng hơn nữa thì mới đóng góp được vào tăng trưởng này.”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Thủy điện Ia Ly cũng đã giải trình, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các Sở, ngành của tỉnh về những vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách, quản lý an toàn hồ đập, vận hành hồ chứa, đảm bảo an sinh xã hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao hoạt động của Công ty Thủy điện Ia Ly trong năm 2023, là đơn vị đứng đầu trong nộp ngân sách cho tỉnh; hoạt động của Công ty đã vượt sản lượng, đạt được hiệu quả, giá trị sử dụng, xây dựng tốt hình ảnh của doanh nghiệp. Về nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Công ty cần làm tốt công tác phối hợp với các nhà máy thủy điện trên dòng Sê San, với các cơ quan ban ngành, địa phương để làm tốt công tác vận hành hồ chứa để tận dụng được nguồn tài nguyên nước đang có nhằm phát huy hết công suất nhà máy và đảm bảo nước cho hạ lưu. Năm 2024, đề nghị các đồng chí phát huy kết quả đạt được, thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch chỉ tiêu đưa ra là thấp hơn năm 2023 nhưng tại buổi làm việc này Công ty đã hứa sẽ thực hiện vượt sản lượng và nộp ngân sách. Sản lượng điện đóng góp rất cao, rất nhiều vào tăng trưởng khu vực 2 của tỉnh, từ tăng trưởng khu vực 2 sẽ kéo tăng trưởng GDP của tỉnh đi lên. Chúng tôi xác định các nguồn điện trên địa bàn tỉnh phải phát huy hết công suất để đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh.”

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly tham mưu với EVN để sớm cho mở rộng Nhà máy Thủy điện Sê San 3A và Sê San 4, nhằm tăng trưởng sản lượng sản xuất điện và đóng góp vào ngân sách tỉnh. Đồng thời, Công ty cần tăng cường giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng hồ được giao quản lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị thi công để sớm đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng với công suất 360 MW đi vào hoạt động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, Công ty cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là đối với cuộc sống của người dân ở 3 làng tái định cư lòng hồ Thủy điện Ia Ly và quan tâm đầu tư, khai thác du lịch Thủy điện Ia Ly, một điểm đến được người dân trong và ngoài tỉnh yêu thích.

Ngọc Hà – Thanh Sáng

 

Trả lời