Công ty 72, Binh đoàn 15 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị

Cập nhật 20/11/2023, 10:11:28

Sáng nay (20/11), Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (20/11/1973-20/11/2023). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; nguyên lãnh đạo Công ty 72 qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ, các cơ quan, đơn vị và các xã biên giới của huyện Đức Cơ; cùng đại diện các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Cách đây 50 năm, ngày 20/11/1973, tại sân bay Khâm Đức, tỉnh Quảng Đà (nay là thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) Đoàn 773 (tiền thân của Công ty 72) được thành lập trong khung đội hình của Đoàn xây dựng kinh tế 773. Ngày 24/03/1974, Đoàn hành quân vào chiếm lĩnh địa bàn sản xuất ở biên giới Đức Cơ, thượng cờ, mở đất, bắt đầu cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tại đây, Đoàn 773 đã tập trung sản xuất, đồng thời giúp đỡ Nhân dân về kỹ thuật canh tác, các loại công cụ và các loại cây con giống. Trải qua quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều lần thay đổi phiên hiệu, bổ sung các nhiệm vụ khác nhau, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 đã phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, tập trung nguồn lực tại chỗ, khắc phục những khó khăn, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn chiến lược, khu vực biên giới giáp Campuchia.

50 năm kiên cường bám trụ trên vùng đất biên giới, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Công ty 72 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của một đơn vị Kinh tế – Quốc phòng. Công ty được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 giao thực hiện dự án phát triển diện tích cao su tại vành đai biên giới huyện Đức Cơ; sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả. Đây là thành quả nổi bật, là kết tinh công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động không quản vất vả, khó khăn. Hiện nay, Công ty đứng chân, thực hiện nhiệm vụ tại huyện Đức Cơ và 6 xã thuộc 2 huyện OzaĐao và Bo Keo, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Với phương châm “Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng”, suốt 50 năm qua, Công ty 72 đã thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương vận động nhân dân các thôn, làng trên địa bàn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng đời sống mới, định canh, định cư; giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân từng bước xóa đói, giảm nghèo; phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình Mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Với những thành quả trong thực hiện nhiệm vụ, Công ty 72 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Binh đoàn 15 tặng Cờ thi đua và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày truyền thống đơn vị, Công ty 72 vinh dự nhận Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai từ năm 1973 đến năm 2023” và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống – tự lực tự cường – đoàn kết phát triển”.

Ngọc Hà – R. Piên

Trả lời