Cổng trường an toàn giao thông – Mô hình góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 06/6/2020, 10:06:24

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhiều giải pháp đã được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện; trong đó có mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã và đang được nhiều đơn vị trường học thực hiện. Hiệu quả mang lại từ mô hình không những góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi khi đến trường mà còn góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.

Trong sân trường, học sinh ra về theo hàng, theo lối. Ngoài cổng trường, phụ huynh đến đón con cũng sắp xếp xe máy theo các ô đã kẻ vạch sẵn. Mọi thứ đến nay đã đi vào nề nếp kể từ khi nhà trường triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Xe cộ đông đúc, học sinh tan trường cũng khá đông nhưng tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường nay đã không còn và mô hình được phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Chị Lê Thị Bích Thảo – Phụ huynh học sinh cho biết: “Tôi cảm thấy với mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” như thế này thực hiện rất là hiệu quả, đảm bảo được con em đến trường mình cũng yên tâm hơn về an toàn.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được phát động và triển khai, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông đến trường cũng như khi ra về. Theo đó, đối với học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không tụ tập trước cổng trường; đối với phụ huynh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông, khi đưa đón con phải đậu xe đúng nơi quy định… Và để mô hình đạt hiệu quả, nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông đẩy mạnh việc tuyên truyền, giám sát cũng như nhắc nhở và hướng dẫn các em học sinh, các phụ huynh khi tham gia giao thông cũng như khi đưa đón con. Bên cạnh đó, hàng tuần, thông qua các buổi chào cờ, các tiết học ngoại khóa, các thầy, cô đã lồng ghép tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông một cách trật tự, bảo đảm  ATGT… Nhờ vậy mà tỷ lệ học sinh mắc các lỗi vi phạm giảm rõ rệt và không có trường hợp tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Em Nguyễn Hoàng Linh – Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Mỗi khi đến trường, khi mà ba mẹ chở xe thì ngồi sau con thường đội mũ bảo hiểm; còn nếu như khi về thì con thường đi bộ, nếu có vỉa hè thì con đi trên vỉa hè còn nếu không có vỉa hè thì con sẽ đi sát lề đường bên phải”.

Cô giáo Đặng Vũ Hoàng Oanh – Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhà trường đã chia ra thành 2 làn khác nhau, thì 1 khu vực dành cho khối 1,2,3 và 1 khu vực dành cho khối 4,5. Đã nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh về việc dừng đỗ xe đúng nơi; rồi hướng dẫn cho phụ huynh nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm cho các em khi tham gia giao thông. Nhà trường đã nhiều năm liền mang đến 1 kết quả rất là lớn đó là hiện tượng tai nạn giao thông không xảy ra”.

Xây dựng và duy trì hiệu quả những mô hình, những việc làm thiết thực như mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” chính là góp phần tích cực trong việc đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc, lộn xộn tại khu vực các cổng trường học. Và đó còn là câu chuyện về ứng xử văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cần được nhân rộng./.

 Mỹ Tiến, Phi Long

 

Trả lời