Công trình Thủy lợi Mơ Trai chưa phát huy hiệu quả như mong muốn

Cập nhật 04/6/2017, 08:06:06

Với số vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, Công trình Thủy lợi Mơ Trai, xã Krong, huyện Kbang được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm định canh ở vùng đất định cư mới thuộc làng Pngăl. Tuy nhiên từ năm 2013 tới nay, công trình vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Thủy lợi Mơ Trai được khởi công xây dựng tháng 4 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 11 cùng năm. Công trình do UBND huyện Kbang làm chủ đầu tư với số vốn 4 tỷ 990 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo thiết kế, thủy lợi Mơ Trai sẽ cung cấp nước tưới cho 15 héc ta lúa nước 2 vụ cùng diện tích hoa màu của làng Pngăl và Klếch, xã Krong. Mục tiêu chính của công trình là giúp hơn 80 hộ dân làng Pngăl sớm ổn định sinh kế ở khu vực tái định cư mới. Tuy nhiên sau 4 năm đưa vào sử dụng cánh đồng Pngăl vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Anh Đinh Soanh, Trưởng làng Pngăl, xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Năm 2015 xả một lần nhưng chưa đảm bảo chỉ hai ba tháng là hết nước rồi. Giờ nói chung là đồng ruộng khô hết, bà con muốn  làm nhưng không biết làm chỗ nào nữa tại vì chủ yếu là thiếu nước thôi”.

Mặc dù thời điểm thực hiện phóng sự này trên địa bàn xã Krong, huyện Kbang đã có những cơn mưa đầu mùa nhưng mực nước trong thủy lợi vẫn rất thấp. Sau một thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp: Đất đồi sạt lở đang làm cạn lòng hồ; thân đập xuất hiện những vết nứt còn van đĩa ở cống lấy nước hạ lưu đập thì bị hư hỏng hoàn toàn… Trước thực trạng không phát huy được hiệu quả của Công trình Thủy lợi Mơ Trai, UBND huyện Kbang đã và đang tìm giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại của công trình.

Ông Đào Xuân Sửu, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “ Huyện chỉ đạo là tiếp tục khai hoang đồng ruộng và kênh mương. Tuy nhiên tại thời điểm này thì lượng nước trong lòng hồ không đạt như mong muốn. Trong quá trình vận hành của Trạm thủy nông có khó khăn vì hai làng có tranh chấp về nước. Công trình đã có một lần van bị hỏng nhà thầu đã thay lại nhưng vẫn hỏng. Hiện thì Trạm thủy nông đang trình xin làm nhà sắt nhỏ để bảo vệ van. Đất của thủy lợi chưa phát huy nên trong tương lai để làm được thì quan trọng nhất là trữ và điều tiết nước”.

Hữu Lanh – Mạnh Hà

Trả lời