Công trình thủy lợi Ia Mơr nỗ lực đảm bảo kế hoạch thi công

Cập nhật 24/1/2015, 07:01:09

Được tái cấp vốn đầu tư từ đầu năm 2014 cùng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công đến nay Công trình thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông, một trong những công trình đại thủy nông ở khu vực Tây Nguyên đã hoàn tất việc dẫn dòng đợt 1 và đang tiếp tục đẩy nhanh khối lượng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tích nước vào cuối năm 2015.  

Tại các hạng mục chính công trình thủy lợi Ia Mơr như đắp đập đất, các công nhân cùng phương tiện, máy móc thiết bị đang tích cực làm việc. Đập chính có chiều dài hơn 3km đã bắt đầu hình thành. Hai đơn vị đồng thi công gói thầu này gồm Tổng công ty cổ phần Vinaconex và Tập đoàn Sơn Hải liên tục tăng ca, tăng kíp đảm bảo tiến độ thi công đã cam kết với chủ đầu tư.   Ông Đinh Văn Khoa ,Đơn vị thi công Vinaconex cho biết; “ Cơ bản về khối lượng chúng tôi đã đảm bảo cho dẫn dòng đợt 1 năm 2015 này rồi. Lượng đất chúng tôi đắp được khoảng 2/3 rồi. Dự kiến đến hết mùa khô năm nay chúng tôi sẽ đắp hoàn thành đập và triển khai bê tông. Phấn đấu đến hết năm 2016 sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ Ban đề ra”.

          Cho đến thời điểm này, 9 nhà thầu thi công đã hoàn thành cơ bản khối lượng các hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối như: đắp đập đất, khoan phụt xử lý nền đập, tràn xả lũ, cống lấy nước. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, đơn vị chủ đầu tư công trình thủy lợi Ia Mơr đã tiến hành dẫn dòng đợt 1, tranh thủ xử lý nền móng đập ở phần suối. Đây là phần việc quan trọng trước khi công trình chặn dòng tích nước dự kiến vào cuối năm 2015. Ông Trần Viết,Phó GĐ BQL Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8  nói: “Hiện nay công tác xử lý rất tập trung giải quyết trước mùa mưa để trả lại dòng suối cũ đồng thời tập trung thi công với khối lượng lớn đắp khoảng 1 triệu met khối đất đắp trong năm 2015 này và khối lượng xay lát các loại là 50 nghìn khối. Mục tiêu sẽ ngăn dòng tích nước vào cuối năm 2015 này. Hiện nay trên công trường tập trung 9 đơn vị thi công. Là những công ty lớn mạnh của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn. Với mục tiêu hoàn thành cụm công trình đầu mối này vào năm 2016 bắt đầu đưa vào tưới. Chúng tôi hiện nay đang đôn đốc các đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp để đáp ứng nhiệm vụ này”.

         Tuy nhiên khó khăn, vướng mắc hiện nay là công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ còn chậm, vốn đầu tư còn thiếu do công trình giản tiến độ nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Ông Trần Viết nói : “Để hoàn thành cụm công trình đầu mối này, ngoài kế hoạch nhà nước đã giao là 1.150 tỷ đồng thì chúng tôi còn thiếu 275 tỷ nữa. Ngoài ra để phục vụ tưới và khai hoang xây dựng đồng ruộng, cần nguồn vốn lớn. Để hoàn thành toàn bộ công trình Ia Mơr từ cụm đầu mối đến kênh mương và khai hoang đồng ruộng để phát huy hiệu quả công trình, ngoài vốn được cấp ra cần 2.500 tỷ nữa”.

 Để tháo gỡ những khó khăn này, đơn vị chủ đầu tư cùng với UBND tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT, các bộ ngành TƯ, Chính phủ để tìm hướng đi phù hợp cho công trình./.  

 

 

 

 

Nhật Thành

Trả lời