Công tác xóa đói giảm nghèo ở Hà Tây

Cập nhật 07/1/2018, 15:01:03

Hà Tây là một trong 7 xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân trong xã, công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Hà Tây đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Xã Hà Tây, huyện Chư Pah có 9 làng, 853 hộ, với trên 99,2% là đồng bào dân tộc Bahnar, phần lớn người dân địa phương còn mang nặng tập quán sản xuất lạc hậu, nên nhiều năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Hà Tây còn khá cao. Trước tình hình trên, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Thaoh, Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “Uỷ ban xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đã lồng ghép vào công tác tuyên truyền, thứ nhất là giải pháp tuyên truyền, sau đó là gắn với các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của xã, cũng như là phối hợp với Quyết định 33 của thủ tướng chính phủ ví dụ như là nhà ở, rồi lồng ghép với các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của xã”

Gia đình anh Ngưnh, làng Kon Măh, xã Hà Tây, trước đây thuộc diện nghèo nhất nhì trong làng. Được chính quyền địa phương vận động và hướng dẫn cách làm ăn, gia đình anh không còn tư tưởng trông chờ nhà nước hỗ trợ mà đã tích cực lao động sản xuất. Ngoài trồng bắp, mì, trồng lúa để đảm bảo nguồn lương thực, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình anh còn trồng thêm bời lời và cao su, tiêu để tăng thêm nguồn thu nhập. Hiện nay cuộc sống gia đình anh không những ổn định mà khá giả nhất nhì trong làng.

Anh Ngưng, làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Pah  nói: “Hồi xưa gia đình mình mới thành lập rất là khó khăn, sau đó mình ở định canh định cư, nhà nước đầu tư cho mình cây giống tiêu, hướng dẫn mình trồng, chăm sóc, bón phân. Bây giờ gia đình mình làm đã ổn định rồi, trồng bời lời, trồng cao su. Bữa trước mình làm công nhân, lấy tiền của nhà nước mình làm cao su, giờ gia đình mình sống được ổn định rồi”.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, xã cũng đã tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ cho nhân dân như: Chương trình 135; 168, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi… để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay đời sống của người dân ở xã Hà Tây đã từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần theo từng năm.

Gia đình anh Gen, làng Kon Băh, xã Hà Tây là hộ nghèo mới được hỗ trợ một con bò giống sinh sản, từ chương trình giảm nghèo bền vững. Do mới thành lập gia đình, nguồn đất sản xuất có ít, cuộc sống của gia đình anh Gen chủ yếu là làm thuê, làm mướn. Sau khi xem xét chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ bò giống để gia đình anh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, sớm vươn lên thoát nghèo.

Anh Gen  nói: “Gia đình tôi rất khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ cho 1 con bò  gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi. Gia đình tôi chăm sóc bò tốt để bò đẻ con, từ đó tăng thu nhập cho gia đình để gia đình tôi được thoát nghèo”.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, xã Hà Tây, huyện Chư Pah đã khuyến khích được ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo của người nghèo trên địa bàn. Tỉ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương năm 2017./.

Ngọc Lan – Văn Cảnh

Trả lời