Với mong muốn được góp sức giữ gìn sự bình yên của thôn làng, hơn 2 năm nay, một số bà con ở làng H’Rak-Một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang đã tham gia hết sức nhiệt tình vào Tổ tự quản an ninh trật tự của làng. Đặc biệt, bằng những vật liệu sẵn có của địa phương, bà con đã sáng tạo ra chiếc cổng làng chống trộm hết sức hiệu quả…

Những năm trước đây, tình trạng trộm cắp vặt thường xảy ra và gây không ít lo lắng, bức xúc cho người dân làng H’Rak. Chính từ những trăn trở đó, trên cơ sở nắm bắt địa hình của làng, người dân đã nghĩ ra cách chống trộm khiến những đối tượng trộm cắp không thể thoát thân. Và chỉ với 2 thanh tre khô được lắp đặt ngay tại cổng làng, thường được đóng lại vào ban đêm và khi có những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, người dân không chỉ ngăn chặn được tình trạng các thanh thiếu niên vào làng uống rượu, gây rối… vào ban đêm, mà còn truy bắt được các đối tượng vào làng trộm cắp.
Anh Uych-Tổ trưởng tổ tự quản làng H’rak, xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang nói: “Từ trước tới giờ bắt được 5 vụ trộm xe máy, tiêu, gà… Chúng tôi bắt được các đối tượng đó. Chúng tôi đánh kẻng kêu bà con, khóa hết 4 cổng vào làng để bắt được tội phạm đó”.
Ông Anglôt – Người dân làng H’rak, xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang nói: “Bà con, anh em nhờ có tổ tự quản làm cái cổng thì thấy ổn định rồi. Bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, không lo kẻ trộm vào làng”.
Làng H’Rak hiện có gần 100 hộ, trong đó 50% số hộ là người Bahnar. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con rất tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngoài 5 quần chúng ưu tú được bà con, địa phương tín nhiệm bầu vào Tổ tự quản an ninh trật tự của làng, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công an xã, nhiều hộ dân trong làng còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư văn hóa và an toàn về an ninh trật tự.
Ông Sầm Văn Tuyến – Trưởng Công an xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Tổ an ninh nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Khi phát hiện kẻ trộm vào làng, người dân đánh kẻng lên, sẽ phân công tổ viên chốt chặn các cổng đầu làng và huy động nhân dân truy bắt tội phạm, từ đó tội phạm ít xâm nhập địa bàn, được người dân hoan nghênh. Từ năm 2015 đến nay, tổ hoạt động rất tốt, được dân làng hưởng ứng, được cấp trên khen ngợi. Vừa rồi cũng được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về mô hình cổng tre làng tự quản này”.
Dù chế độ hỗ trợ chẳng đáng là bao, song các thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự của làng H’Rak, vẫn không quản ngày đêm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc canh giữ bình yên cho thôn làng. Sự tin yêu, ủng hộ nhiệt tình của người dân, chính quyền địa phương và cuộc sống an lành của bà con chính là động lực để các thành viên tổ tự quản thêm gắn bó với nhiệm vụ cao cả này./.
Thiên Thanh, Minh Trung