Thời gian gần đây tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng. Riêng tại Gia Lai, theo thống kê của ngành chức năng, chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay đã ghi nhận xảy ra 48 vụ cháy; làm 1 người tử vong; tài sản thiệt hại hơn 13 tỷ đồng. Để giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại do cháy gây ra, trong “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10”năm nay, các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai một lần nữa kêu gọi toàn thể Nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động nâng cao nhận thức, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở; đặc biệt không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Gần 2 năm trôi qua, thế nhưng ký ức về vụ cháy nhà, thiêu rụi toàn bộ lượng hàng hóa ước tính lên tới hơn 5 tỷ đồng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh Võ Tuấn Anh – Chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán rèm màn Phượng trên đường Ngô Gia Tự, nằm trong khu chợ sát Trung tâm thương mại thành phố Pleiku.
Để không còn chứng kiến những sự cố tương tự xảy ra, hiện nay, anh Võ Tuấn Anh đã sửa chữa, lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện của gia đình và hệ thống cảnh báo cháy. Đồng thời dọn dẹp ngăn nắp hàng hóa tại các khu chứa hàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Anh Võ Tuấn Anh – Số nhà 39 Ngô Gia Tự, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku nói: “Bây giờ chỗ hệ thống kho, nơi sản xuất kinh doanh thì mỗi tầng, mỗi kho, mỗi phòng đều có hệ thống điện riêng. Hệ thống báo cháy, báo khói thì mình cũng có nâng cấp lên. Trước khi đi ngủ thì đi kiểm tra, đóng, tắt các chỗ không sử dụng điện.”
Để công tác phòng cháy, chữa cháy phát huy hiệu quả, ngoài việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng thì việc mỗi người dân, doanh nghiệp chủ động nâng cao nhận thức, triển khai các giải pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt việc thường xuyên kiểm tra định kỳ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ là tiền đề quan trọng để kịp thời phát hiện, xử lý những tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra cháy.
Anh Phan Văn Thuận – Phó Đội trưởng Đội PCCC cơ sở, Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên cho biết: “Hàng ngày công ty chúng tôi cử 1 đội bên lĩnh vực kiểm soát về an toàn đi kiểm tra tất cả các khu vực nhằm phát hiện các khu vực rủi ro, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa kịp thời.
Nguy cơ xảy ra các vụ cháy luôn hiện hữu, thế nhưng nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đơn cử như tại nhà xưởng chuyên sản xuất viên nén mùn cưa của doanh nghiệp này; dù từ năm 2021 đến nay, tại đây liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy liên quan đến dây chuyền sản xuất, thế nhưng hiện tại hệ thống điện phục vụ sản xuất, điện chiếu sáng được đấu nối hết sức sơ sài, tạm bợ; cả nhà xưởng rộng hơn 3.00m2 chỉ có vẻn vẹn vài bình chữa cháy phủ kín bụi. Trong điều kiện hệ thống máy móc công suất lớn hoạt động liên tục; nhà xưởng lúc nào cũng có hơn 1 nghìn tấn dăm được băm nhỏ chất thành đống cao như thế này; chỉ cần 1 sự cố nhỏ, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Ông Nguyễn Văn Hinh – Công ty Xuất nhập khẩu Nhật Anh Gia Lai nói: “Điện thì chúng tôi đang củng cố dần, bình chữa cháy thì hiện tại trong xưởng có một số bình, một số bình khác thì đang đổi để đưa về.”
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Đối với các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.”
Theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng: Ngày 4.10 là Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy nhằm huy động sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó trước những tình huống phát sinh, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi không may xảy ra cháy
Đoàn Bình – Thanh Sáng