Công đoàn Gia Lai – trên hành trình đổi mới

Cập nhật 29/7/2024, 06:07:55

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và các thành quả được xây dựng, vun đắp của các thế hệ, tổ chức Công đoàn Gia Lai ngày nay với tâm thế chủ động, đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Công đoàn Gia Lai, từ chỗ chỉ có 43 CĐCS, 58 công đoàn bộ phận, 207 tổ công đoàn với 2.754 đoàn viên vào tháng 6/1976, đến tháng 6/2024 đã phát triển lên 1.673 CĐCS (gấp 39 lần so với thời kỳ mới thành lập) với 55.365 đoàn viên công đoàn (gấp 20 lần so với số lượng đoàn viên ban đầu), tỷ lệ tập hợp đoàn viên hiện nay đạt 97,9%. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng. Hoạt động công đoàn các cấp ngày càng phát triển sâu rộng, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

 Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhấn mạnh: “Công đoàn tỉnh Gia Lai đã có sự nỗ lực, vươn lên, có sự đổi mới và cách làm sáng tạo, do đó đã lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả đáng khích lệ./ Các cấp công đoàn đã thể hiện vai trò, vị trí thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, lao động. Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi đối với đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, đã có hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Đồng thời, phát động các hoạt động, phong trào thi đua mang giá trị nhân văn, sâu sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Những kết quả đạt được, chúng tôi đánh giá rất là cao và đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Công đoàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trong những năm vừa qua.”

Công đoàn Gia Lai chăm lo, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ

Tiếp tục xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, cùng với chủ động, tích cực nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã chủ động lấy ý kiến, phản ánh, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống, chính sách của người lao động.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện xuyên suốt. Để hoạt động này có hiệu quả, tổ chức Công đoàn các cấp đã linh động, sáng tạo, đổi mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn, nhu cầu của đoàn viên, người lao động để tổ chức và triển khai các hoạt động chăm lo mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Nổi bật, các hoạt động Tháng Công nhân, “Tết sum vầy” hằng năm được tổ chức sát thực, thành công rực rỡ, mang đậm dấu ấn trong đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn và toàn xã hội: hình ảnh các đồng chí cán bộ công đoàn trong màu áo xanh nhận diện của Công đoàn Việt Nam “đi từng ngõ – đến từng nhà” của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo để trao quà hay hỗ trợ “Nhà Mái ấm công đoàn” và ân cần chia sẻ những khó khăn, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên… đã trở nên gần gũi, thân thương, quen thuộc không chỉ đối với đoàn viên, người lao động, mà còn lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và đời sống xã hội, được đánh giá là “hình ảnh đẹp”, được xem là ‘Thương hiệu” của tổ chức Công đoàn Gia Lai.

Chị Siu H’Djem – Điều dưỡng viên- Bệnh viện lao và Bệnh Phổi tỉnh bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và xin gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Y tế và CĐCS Bệnh viện Lao đã giúp đỡ cho tôi có được một ngôi nhà. Giờ tôi đã  yên tâm để chú tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.”

Anh Nguyễn Thanh Tuấn – Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Púch nói: “Thời điểm Tết là vào mùa khô dễ xảy ra cháy rừng nên là bản thân tôi không được về nghỉ để ăn tết phải trực 24/24 trên địa bàn. Được Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về thăm và tặng quà, bản thân thì cảm thấy rất vui và có thêm động lực để trực tết.”

Các hoạt động chăm lo về đời sống tinh thần cũng rất được Công đoàn tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, các phong trào văn hóa thể thao thường xuyên được tổ chức xuyên suốt, tạo nên sự gắn kết, giao lưu đoàn kết trong đoàn viên, người lao động. LĐLĐ tỉnh đã chọn các môn thi đấu phù hợp với đặc thù của các CĐCS nên đã thu hút đông đảo số lượng đoàn viên, người lao động tham gia, số lượng và chất lượng mỗi năm được nâng cao. Qua đó, đã tạo động lực cho CNVC-LĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chị Trần Lệ My Sa – Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang cho biết: “Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải Bóng bàn, với bản thân Giải Bóng bàn này rất thiết thực và tạo sân chơi cho CNVC – LĐ và cũng tạo động lực để các phong trào thể dục, thể thao. Hy vọng rằng, giải đấu được tổ chức thường xuyên và với cá nhân thì cũng cố gắng tập luyện. Qua thi đấu đợt này thì học hỏi rất nhiều với đối bạn, tạo sân chơi tốt cho huyện Mang Yang để tiếp tục thi đấu.”

Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cấp công đoàn;  LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua; UBND tỉnh Gia Lai tặng 03 Cờ (các năm 2019, 2020, 2022), đặc biệt, năm 2020, Công đoàn tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng 01 Cờ Thi đua. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 13 Cờ thi đua, 86 Bằng khen cho 27 tập thể và 59 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 394 cá nhân… Tuy chưa thật sự đầy đủ, song những thành tích cơ bản này chính là những con số biết nói một lần nữa khẳng định rõ nét và sinh động hơn về vai trò, vị trí và những đóng góp của Công đoàn Gia Lai đối với công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và tổ chức Công đoàn.

Càng tự hào, trân quý về những thành tích mà tổ chức Công đoàn nói chung, các thế hệ tiền nhiệm nói riêng đã dày công dựng xây nên, đội ngũ những người làm công tác Công đoàn trên địa bàn tỉnh càng nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy để tạo nên những dấu ấn trên hành trình đồng hành cùng đất nước đổi mới và phát triển.

Bà Phạm Thị Kim Thương – Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp Pleiku trao đổi: “Công đoàn Việt Nam đã trải qua 95 năm hình thành và phát triển. Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của những người làm công tác Công đoàn. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa trách nhiệm được giao phó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.”

Bề dày truyền thống 95 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam với những thành tích đáng tự hào đã tạo nên gốc rễ vững chắc để tổ chức Công đoàn Gia Lai ngày nay tiếp tục phát triển, vươn xa trên hành trình đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước.

Ngô Thanh – Thanh Sáng

Trả lời