Năm 2024 hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai cùng với cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với tràn đầy niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kỳ của sự đổi mới. Với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá và giải pháp đã được xác định rõ ràng, Nghị quyết ĐH Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028 đang được khẩn trương triển khai thực hiện theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, xây dựng Công đoàn tiếp tục xứng đáng với vai trò là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên công đoàn và người lao động; qua đó, tiếp tục đóng góp xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nghị quyết ĐH Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 xác định rõ 10 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện… Đây cũng chính là nội dung đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và BTV Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ đạo và định hướng rõ.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo: “Tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các văn bản triển khai 4 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhất là Nghị quyết số 04, ngày 20 tháng 01 năm 2022 về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu mới. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Tổ chức các cấp Công đoàn của tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; kịp thời phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến, nhất là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, những đoàn viên là người dân tộc thiểu số có thành tích. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất trong công nhân, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đất nước.”
Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đang được tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực hiện thực hoá thành những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về vai trò, vị thế, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới – Thời kỳ đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa trao đổi: “Thị xã Ayun Pa xác định phải tiếp tục đổi mới hơn nữa cách thức hoạt động cũng như phương thức tiếp cận đối với đoàn viên, NLĐ; lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm. Chúng tôi đã có kế hoạch theo chỉ tiêu của Nghị quyết và sẽ tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ công đoàn, nhất là các cán bộ CĐCS tại các doanh nghiệp để làm tốt hơn nữa chức năng là thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, trong đó chú trọng tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi của người lao động.”
Ông Nguyễn Đình Hà – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Ngay sau Đại hội, CĐCS Nhà máy Đường An Khê đã triển khai các khâu đột phá các NQ ĐH CĐ các cấp đề ra, trong đó đẩy mạnh chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Thứ hai là đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất làm sao để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp 1 phần lớn cho sự phát triển của Gia Lai nói chung.”
Công đoàn Gia Lai đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 57.000 đoàn viên công đoàn, có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật… Để thực hiện được những mục tiêu quan trọng này, việc đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động được xác định là kim chỉ nam cần phải tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hoàng Phong – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trao đổi: “Các cấp công đoàn trong tỉnh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn thật sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.”
Với mục tiêu, phương hướng hoạt động và giải pháp đã được xác định rõ cùng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động, tin rằng trong năm 2024 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân tỉnh Gia Lai nói chung, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả đáng phấn khởi, qua đó không chỉ xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, của đông đảo đoàn viên, người lao động mà còn góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 với mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
Ngô Thanh – Huy Toàn – Mạnh Hà