Nhằm chủ động phòng ngừa, triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP. Pleiku. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP. Pleiku đã tăng cường mở các đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các lỗi vi phạm ATGT theo chuyên đề trong thời gian qua đã góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm các lỗi như: phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông…Đặc biệt tình trạng vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn tiếp diễn, một số trường hợp khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì tìm cách quay đầu xe bỏ chạy, né tránh lực lượng chức năng.
Anh Từ Thanh Phong – huyện Chư Păh nói: “Đi hàng hóa, bạn bè nhiều khi họ nói mình làm một ly để giao lưu, thì em có giao lưu vài lon. Đi về thấy lực lượng em cũng sợ, vì em cũng đã uống, em biết là cũng đã sai.”
Anh Lê Mạnh Vĩ – người vi phạm nói: “Đi làm mấy anh em ham vui, uống một ly cho vui thôi. Mình biết mình có lỗi trong người rồi, mình có vi phạm uống bia rượu khi lái xe.”
Thực hiện chỉ đạo của Bộ công an, Công an tỉnh Gia Lai và Công an thành phố Pleiku, thời gian qua, Đội CSGT-TT công an thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.725 trường hợp với số tiền phạt gần 4 tỷ đồng, tước 508 giấy phép lái xe, tập trung ở các lỗi vi phạm chính là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku thông tin: “Tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, đi vào đường cấm, đặc biệt là chúng tôi tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn chủ động, khép kín và tuần tra kiểm soát 24/24 giờ bao quát các địa bàn và các tuyến đường chủ động thực hiện chỉ đạo của cấp trên không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không tiếp nhận, can thiệp hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời là chúng tôi cũng rất là tích cực trong các công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để chủ động mở rộng các đối tượng được tuyên truyền và phong phú đa dạng sinh động các cái hình thức và nội dung tuyên truyền để nâng cao cái chất lượng, hiệu quả thực chất của công tác tuyên truyền và qua đó góp phần là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.”
Với quyết tâm kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông trong thời gian tới, các ngành chức năng TP. Pleiku tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông theo chuyên đề. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, chú trọng công tác quản lý lòng lề đường, hành lang an toàn đường bộ, đường đô thị, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm… nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.
CTV Bá Bính