Công an tỉnh Gia Lai huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ

Cập nhật 04/1/2022, 08:01:22

Năm 2021, mặc dù tỉnh Gia Lai kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2020 (giảm 32 vụ, giảm 7 người chết và giảm 50 người bị thương); tuy nhiên tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, chiếm hơn 47% tổng số vụ. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022, nhất là trên tuyến quốc lộ, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua phân tích đánh giá 306 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2021 làm 209 người chết, 255 người bị thương; trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng thì nguyên nhân bắt nguồn từ việc người tham gia giao thông đã sử dụng rượu, bia. Để kiềm chế tai nạn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Chỉ hơn 1h thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối với Công an huyện Phú Thiện đã phát hiện, lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Anh Ksor Hoang – Thôn Kế Tân 2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Mới uống chỗ gia đình, họ hàng. Em uống ít thôi, ít nhiều mình cũng uống rồi, vài ly rượu chè, có men rồi. Nếu mà uống say quá thì mình không nói nhưng đây đi xe vẫn bình thường. Nếu say thì mình không bao giờ đi xe được”.

Đại úy Phùng Mạnh Thường – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và lực lượng công an các xã, thị trấn để tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn; tập trung vào các giờ cao điểm như là từ 17h đến 21h, buổi trưa từ 11h đến 13h, tập trung để xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn”.

Trước mắt, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm, huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Đơn vị đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu Xuân 2022, trong đó tập trung vào ba giải pháp trọng tâm. Một là, tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật giao thông, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hai là tập trung vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; trong đó tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, vào các thời gian cao điểm thường xảy ra tai nạn giao thông vào các ngày nghỉ Lễ, Tết, các ngày thứ 7, chủ nhật, nhất là các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Thành lập các tổ công tác xử lý chuyên đề về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường, phần đường’.

Trung tá Ngô Quốc Quân cho biết thêm: Trong năm 2021, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 69.700 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 34,3 tỷ đồng. Riêng từ ngày 15.12 đến 31.12.2021, qua nửa tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2.750 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 2.693 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Đoàn Bình-  Phi Long – Thanh Sáng

Trả lời