Như tin đã đưa, vào ngày 26.7 vừa qua, Công an thị xã An Khê đã đấu tranh, triệt phá 3 nhóm đối tượng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi. Mở rộng điều tra, nhiều mánh khóe mà các đối tượng sử dụng để lôi kéo người vay đã được làm rõ; đồng thời bước đầu xác định được hàng chục người dân tại địa phương đã bị sập bẫy “tín dụng đen”.
Đối tượng Nguyễn Thành Biên là 3 trong 4 đối tượng từ Thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa vào địa phương hoạt động cho vay nặng lãi vừa bị Công an thị xã An Khê bắt giữ. Sau hơn 2 tháng có mặt tại địa phương, các đối tượng đã cho vay tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, lãi suất hơn 30%/tháng, thu lợi hơn 133 triệu đồng. Để lôi kéo người vay, các đối tượng đã tiến hành rải tờ rơi tại các khu vực đông dân cư và cam kết sẽ trao tiền vay liền tay, thủ tục đơn giản, tư vấn tài chính miễn phí. Nếu người vay cũ giới thiệu người vay mới sẽ được chiết khấu phần trăm hoa hồng; do đó ngày càng có nhiều người dân sa vào đường dây vay tiền mà các đối tượng vẽ ra.
Đối tượng Nguyễn Thành Biên khai nhận: “ Em cho vay 5 triệu, cho đi trong vòng 25 ngày, mỗi ngày lấy 250 nghìn đồng. Sau 25 ngày thì cả gốc, cả lãi thu về là 1,2 triệu. Sau 25 ngày mà người vay không trả thì em có gọi điện, xúc mạ mấy câu thôi, không đánh đập gì cả”.
Trung tá Dương Ngọc Diệu – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã An Khê cho biết: “Các đối tượng thì đều ở địa phương khác đến, đăng ký tạm trú tạm vắng trên địa bàn thị xã và thường xuyên thay đổi địa điểm để thực hiện hành vi rải tờ rơi, sử dụng sim rác để liên hệ với người vay, cho nên gây khó khăn cho quá trình theo dõi, nắm bắt đối tượng. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm giao, nhận tiền đối với những người vay”.
Bước đầu, Công an thị xã An Khê xác định đã có 46 người dân vay tiền của các đối tượng, chủ yếu là người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại các khu vực chợ. Người vay ít thì vài triệu, người vay nhiều có thể lên tới hàng chục triệu đồng.
Người vay tiền cho biết: “Em cũng biết mấy ngày thôi nhờ chị Phương bán đậu ở chợ giới thiệu. Bữa trước em thấy chị ấy lấy tiền nên là nói với chị là bữa giờ em kẹt quá, chị Phương biết chỗ nào chỉ em với em lấy đỡ mấy triệu để lo việc. Chị ấy nói là chị cho em số điện thoại này, em điện là có liền”.
Trung tá Dương Ngọc Diệu – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã An Khê cho biết: “Khuyến cáo người dân không nên vay tiền của các đối tượng tín dụng đen, bởi với lãi suất cao như vậy thì khả năng khó trả nợ cho các đối tượng. Và khi không trả nợ được thì các đối tượng sẽ có nhiều hành vi cưỡng bức về mặt tinh thần, đe dọa đánh đập, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội”.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện trở lại nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự từ các tỉnh, thành phía Bắc đến địa phương hoạt động “tín dụng đen” và mở các cơ sở kinh doanh, công ty trá hình để núp bóng hoạt động. Lực lượng công an bên cạnh việc chủ động nắm tình hình, triệt phá và bắt giữ các đối tượng cũng khuyến cáo người dân không tin, không vay tiền từ các đối tượng; chủ động tố giác khi phát hiện các hoạt động “tín dụng đen” ngay từ cơ sở.
Đoàn Bình, Thanh Sáng