Những năm gần đây, kinh tế phát triển, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng tăng nên số phương tiên trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Pleiku tăng cao. Tuy nhiên, số người được học Luật Giao thông đường bộ và được cấp giấy phép lái xe còn ít. Ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Những vi phạm luật giao thông đường bộ rất thường thấy tại quốc lộ 19, 14, những đường liên thôn, liên xã trên địa bàn thành phố Pleiku, nơi không có sự can thiệp của lực lượng chuyên trách đảm bảo an toàn giao thông.
Thượng tá Lưu Đình Cảnh- phó trưởng công an thành phố Pleiku nói: “Thanh niên là đối tượng lớn tham gia giao thông thời gian qua, cơ bản là chấp hành tốt về giao thông. Tuy nhiên một bộ phận ý thức chấp hành giao thông chưa tốt. trong đó có một số thanh niên sử dụng xe máy đi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí là kiêu khích cảnh sát, đáng chú ý là thanh niên ở trong các làng đồng bào dân tộc, rất đông thanh niên khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đây là nguyên nhân cao dẫn đến tai nạn giao thông”.
Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn thành phố Pleiku đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số, làm 19 người chết, 95 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chủ quan của người điều khiển xe như chạy quá tốc độ, điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia say, đi ngược chiều, chuyển hướng không đảm bảo an toàn… Địa điểm gây tai nạn không chỉ ở các tuyến giao thông chính của thành phố Pleiku mà còn xảy ra ở các tuyến giao thông liên thôn, làng. Điều này cho thấy tai nạn giao thông có thể xảy đến bất cứ lúc nào và với bất cứ ai khi người điều khiển phương tiện thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
Một người vi phạm cho biết: “Khi tham gia giao thông thì tôi biết mình sai rồi , không mang giấy tờ, xe không có gương, đội mũ bảo hiểm không đúng quy định mình xin hứa sau này mình sẽ làm đúng quy định của giao thông, đem theo giấy tờ và sẽ học bằng lái”.
Trước thực trạng này, Công an thành phố Pleiku phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức các đợt tuyên truyền an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong quá trình tham gia giao thông.
Thượng tá Lưu Đình Cảnh – phó trưởng công an thành phố Pleiku cho biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với các ngành triển khai quyết liệt các biện pháp kìm chế tai nạn giao thông và hạn chế tình trạng vi phạm về giao thông trên địa bàn thành phố. Vừa qua chúng tôi cũng có mở một chuyên đề về mở một đợt cao điểm về tuyên truyền luật an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các làng, tập trung cao là thanh niên. Cùng với đó chúng tôi đã liên tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông ở các nơi công cộng, xe loa.. Tập trung vào các đối tượng là thanh niên đi xe moto không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, càng quấy.
“Thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tập trung làm ở một số tuyến ở đường Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh. Và trong khu vực nội thành. Xử lý hàng trăm trường hợp thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu, rồ ga gây mất an ninh trật tự. Tình hình hiện nay đã có nhiều chuyển biến tốt”, Thượng tá Lưu Đình Cảnh nói.
Bên cạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố cũng đã phối hợp với các ngành chức năng, của thành phố và các xã phường tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến với người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, giúp người dân tộc thiểu số hiểu được những quy định và nguyên tắc khi tham gia giao thông, hình thành nét đẹp trong văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Tường Vân – Bá Bính