Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, những ngày này, Công an thành phố Pleiku đang ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý người vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 46/NĐ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Theo ghi nhận, nhiều người dân dù biết Nghị định ban hành và nâng mức xử phạt cao hơn rất nhiều lần so với trước đây, song vẫn cố tình vi phạm.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Duẩn, lực lượng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Pleiku ghi nhận trường hợp anh Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe tải 81C – 05249 có nồng độ cồn 0,586mg/1 lít khí thở. Theo Nghị định 46 thì với lỗi vi phạm này, anh sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng.
Anh Nguyễn Văn Tuấn – phường Hội Thương, thành phố Pleiku nói: “Biết sử dụng rượu bia như thế này thì rất nguy hiểm nhưng vẫn xử lý được, mình chỉ uống 1 lon bia thôi”.
Theo ghi nhận tại những ngày ra quân xử lý nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Pleiku phát hiện rất nhiều trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, khi được hỏi thì các trường hợp này lại đổ lỗi do rất nhiều nguyên nhân khác nhau buộc phải sử dụng rượu bia mà không hề hay rằng hành vi này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Anh Nguyễn Thành Long – Lái xe taxi Sun cho biết: “Uống hồi trưa vài ly với mấy anh em trong nhà và khi ngủ dậy cũng đã tắm rồi, không biết có còn hay không nữa. Khi xuống đây thấy mấy anh em cũng chạy bình thường chứ không có ngại gì. Bên công ty cũng đã thông báo rồi chứ không phải né tránh”.
Theo Nghị định 46 quy định, mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển mô tô, xe máy cũng nâng lên từ 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Trên cơ sở hướng dẫn, lực lượng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Pleiku sẽ thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm các ngày trong tuần nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm.
Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng đội CSGT, Công an thành phố Pleiku cho biết: ‘Chúng tôi triển khai các chốt nồng độ cồn để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ban đầu tập trung vào các tuyến quốc lộ để giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến này. Tiếp đến thì chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ ở các phường, xã rồi tập trung ở vùng ven làm sao giảm thiểu được tai nạn giao thông do nguyên nhân là nồng độ cồn gây ra”.
Đoàn Bình – Xuân Huy – Thanh Sáng