Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc; cả cuộc đời Người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Dù Bác đã đi xa, song lối sống giản dị, những lời dạy bảo ân cần của Người mãi trường tồn cùng thời gian; trở thành tấm gương để lớp lớp thế hệ hôm nay soi rọi, nỗ lực hoàn thiện bản thân, trưởng thành trong công việc.
Riêng đối với lực lượng Công an nói chung, Công an thành phố Pleiku nói riêng, học tập và làm theo Bác không phải ở những công việc cao siêu, mà đó hiện hữu trong cuộc sống, công việc thường ngày. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy đơn vị đã tiến hành sưu tầm những câu chuyện về Bác và gửi đến các chi bộ trực thuộc để đọc tại các buổi sinh hoạt; từ đó giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ soi rọi, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân trong công việc và phục vụ Nhân dân.

Tại một buổi sinh hoạt đầu tuần, câu chuyện được Chi bộ Đội Chính trị – Hậu cần, Công an thành phố Pleiku lựa chọn để kể cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nghe có tựa đề “Một ngày làm việc của Bác”. Đối với Thượng úy Lê Thị Minh Trang, người được phân công kể chuyện về Bác cho biết: Sự vĩ đại, mẫu mực của Bác được thể hiện trong mỗi công việc giản đơn; đã đề ra việc gì thì phải làm cho chỉnh chu, khoa học, đúng giờ; chính vì vậy, học Bác chính là học từng việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Lê Thị Minh Trang – Đội Chính trị – Hậu cần, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Qua câu chuyện thì bản thân thấy được tác phong làm việc của Bác rất đúng giờ, khoa học và có sự sắp xếp gọn gàng. Học Bác thì bản thân phải luôn luôn phải sắp xếp công việc sao cho khoa học nhất, để đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện công tác chuyên môn của mình”.
Thượng tá Nguyễn Ích Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Thông qua câu chuyện đó thì cán bộ chiến sỹ đăng ký mỗi ngày làm được 1 việc tốt vì dân, như vậy cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đặc biệt là nâng cao bản lĩnh chính trị, công tác nghiệp vụ cũng như là trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân”.
Đảng bộ Công an thành phố Pleiku hiện có 226 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chị bộ. Để lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị, từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy Công an thành phố Pleiku đã sưu tầm được 69 câu chuyện về Bác và gửi đến các chi bộ để đọc, thảo luận tại mỗi buổi sinh hoạt. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sỹ sẽ đăng ký việc học tập, làm theo Bác bằng những công việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình.
Với chức trách, nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Chính trị – Hậu Cần, sau khi học Bác từ chính mỗi câu chuyện, Trung tá Vũ Thị Điệp hàng tuần đều đăng ký làm một việc tốt, chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và lĩnh vực Hậu cần. Với sự nỗ lực trong công việc, 3 năm liên tục ( 2017-2019), đồng chí luôn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Trung tá Vũ Thị Điệp – Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Chính trị – Hậu cần, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Từ trong những hoạt động, sinh hoạt đời thường, cho đến tác phong, công tác làm việc tôi đều học được từ Bác rất nhiều. Với góc độ là một Đội trưởng, Bí thư chi bộ thì bản thân tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng làm sao gương mẫu nhất để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực công tác được giao. Từ đó động viên đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.
Thượng tá Nguyễn Ích Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết thêm: “Tiếp tục thực hiện mô hình này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ về những câu chuyện về Bác để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục học tập và noi theo, đặc biệt là làm theo về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; từ đó tạo sự lan tỏa trong đơn vị, trong công an các xã, phường”.
Mỗi câu chuyện về Bác đều là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ công tác trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an Gia Lai nói riêng soi rọi, từ đó không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân “ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đoàn Bình – Huy Toàn