Công an Krông Pa đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông

Cập nhật 22/12/2020, 07:12:45

Cùng với lực lượng công an trên địa bàn tỉnh, những ngày này, Công an huyện Krông Pa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đều bị xử lý kiên quyết.

Krông Pa đang bước vào cao điểm thu hoạch mỳ, chính vì vậy, tình trạng xe chở quá tải hoạt động diễn biến hết sức phức tạp. Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện đã mật phục, chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý.
Theo ghi nhận của phóng viên, các xe chở quá tải đều được cơi nới thành, thùng hết cỡ để chở được càng nhiều mỳ càng tốt, bất chấp đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Chính vì vậy, khi cân tải trọng, xe ít thì vượt thiết kế hơn 30%, xe nhiều thì lên tới gần 150%. Và để trốn tránh bị lực lượng chức năng xử lý, các lái xe thường cử người theo dõi và khi có 1 xe vi phạm thì thông báo cho nhau ngừng lưu thông.

Anh Nguyễn Ngọc Linh – Lái xe chia sẻ:  Chở ít thì không có dư, phải chở nhiều để bù tiền cước. Chở ít thì không đủ chi phí tiền dầu.

Krông Pa là địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, tình trạng người tham gia giao thông, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, trong đợt cao điểm này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền tại các buôn, làng, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Qua gần 1 tuần ra quân, Công an huyện đã phát hiện, xử phạt 162 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Đồng thời phát hiện, bắt giữ 1 vụ trộm xe máy.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Pa cho biết:  Tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện triển khai các nhiệm vụ công tác trong đợt cao điểm, tập trung vào xử lý các lỗi vi phạm thường xuyên gây tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, lạng lách đánh võng khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra là các phương tiện vận tải chở quá trọng tải hoặc là cơ nới thành thùng xe. Cùng với đó, qua quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện các phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu tội phạm như chở hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc và xe trộm cắp.

Cũng theo tổng hợp từ lực lượng chức năng, năm 2020, huyện Krông Pa đã kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông. Đồng thời qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 6.025 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. So với cùng kỳ năm 2019, số trường hợp vi phạm bị phát hiện tăng 1.086 trường hợp, tăng hơn 1,3 tỷ đồng số tiền xử phạt. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2021, trước mắt là phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đoàn Bình-Thanh Sáng-Minh Trí

Trả lời