Công an Kbang tăng cường kiểm soát, xử lý xe hết niên hạn, cải hoán, độ chế

Cập nhật 23/4/2017, 09:04:50

Nhằm hạn chế tai nạn giao thông và tăng cường kiểm soát các loại phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện, và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các, ngành về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định”, hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kbang đang mở đợt cao điểm tăng cường kiểm soát, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe mô tô cải hoán, độ chế.

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn nên nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kbang đã mua các loại xe ô tô cũ, sắp hết niên hạn sử dụng để vận chuyển các loại nông sản, hàng hóa, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn khi tham gia giao thông; tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp và nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến các loại phương tiện hết niên hạn sử dụng, cải hoán, thay đổi thiết kế, từ ngày 10/3 đến 15/5/2017, Công an huyện Kbang đã mở đợt tổng kiểm tra, xử lý đối với các loại phương tiện này.

Thiếu tá Vũ Trọng Thụ, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với các loại phương tiện hết niên hạn sử dụng thì Công an huyện phối hợp với Sở GTVT, Phòng CSGT tiến hành rà soát và thu hồi biển số cũng như đăng ký xe và yêu cầu chủ phương tiện cam kết và chuyển đổi mục đích sử dụng và mua sắm các loại phương tiện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường để tham gia giao thông”.

Qua rà soát, thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có 6 xe ô tô hết niên hạn sử dụng và 21 xe gần hết niên hạn và quá thời gian kiểm định. Đối với các xe hết niên hạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức gọi và gặp trực tiếp từng chủ phương tiện, yêu cầu cam kết không sử dụng các loại phương tiện này để vận chuyển hàng hóa và tham gia giao thông.

Ông Trần Văn Trong, Tổ dân phố 14, thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai cho biết: “Nhà tôi có mua 1 cái xe nay cũng hết hạn rồi nên tôi cũng không chạy nữa. Tới đây tôi cũng bán phế liệu và mu axe mới về chạy để cho đảm bảo an toàn và chấp hành quy định của pháp luật”.

Cùng với đó, Công an huyện Kbang cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung vào các tuyến đường chính, giáp ránh với các địa phương khác có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, như: Tỉnh lộ 669, Quốc lộ Trường Sơn Đông… và địa bàn các xã trọng điểm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Qua hơn 1 tháng mở đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kbang đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 3 xe ô tô quá thời gian kiểm định và 35 xe mô tô, gắn máy cải hoán, độ chế.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch thông thương với các địa phương khác nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát, kiểm tra các loại phương tiện hết niên hạn sử dụng, cải hoán độ chế ra, vào địa bàn. Chính vì thế mà hiện nay, Công an huyện Kbang đang tiếp tục triển khai các biện pháp để kiểm soát, xử lý các loại xe ô tô, mô tô hết niên hạn, cải hoán, độ chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tá Vũ Trọng Thụ cho biết: “Công an huyện sẽ tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương và lực lượng Công an cơ sở tăng cường quản lý, năm chắc và lập danh sách, thống kê các loại phương tiện này và phối hợp công tác tuần tra sẽ xử lý nghiêm đối với các loại phương tiện xe hết niên hạn sử dụng và xe máy, xe mô tô cải hoán, thay đổi thiết kế tham gia giao thông. Qua đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kbang”.

Mục tiêu đặt ra của Công an huyện Kbang trong việc kiểm tra, xử lý các loại phương tiện hết niên hạn sử dụng, cải hoán, độ chế là nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho mọi người dân; không sử dụng các loại phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khi tham giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Đức Hải, Minh Trí

 

Trả lời