Công an huyện Krông Pa tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Cập nhật 05/10/2023, 10:10:19

Nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng người dân, nhất là người DTTS chế tạo, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn thú rừng, Công an huyện Krông Pa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó tăng cường vai trò quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Anh Nay Thưng ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa đã tự chế cho mình một khẩu súng để đi săn bắn thú rừng mỗi khi lên rẫy. Qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an xã Phú Cần đã trực tiếp đến nhà để tuyên truyền, vận động anh tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế.

Anh Nay Thưng – Buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Qua sự vận động của bên xã cũng như bên công an và các cấp chính quyền thì hôm nay tôi xin giao nộp lại khẩu súng tự chế. Tôi mong bà con cũng nên giao nộp những khẩu súng này bởi vì nó gây nguy hiểm cũng như sử dụng trái pháp luật”

Sau khi nắm được kế hoạch, chủ trương của Công an huyện Krông Pa về mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong nhân dân, anh Rơ Ô Luyên ở buôn Tang, xã Phú Cần đã đến trụ sở Công an huyện để tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế của mình.

 Anh Rơ Ô Luyên – Buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Theo vận động của công an huyện  giao noppj vũ khí nay tôi có vũ khi tôi lên nộp và báo cho buôn làng ai có khẩu súng hoặc là vật gì đó lên nộp cho cơ quan công an để người ta có thẩm quyền người ta lưu lại để khỏi bị vi phạm pháp luật”

Krông Pa là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, trên 70% hộ dân của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, nhiều người có thói quen dùng súng tự chế để săn bắn thú rừng khi lên nương rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ về việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Trước thực trạng đó, Công an huyện Krông Pa đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân các văn bản pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về tác hại, hậu quả do tàng trữ, sử dụng vũ khí gây ra. Lực lượng Công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, những người có uy tín tại thôn buôn, khu phố cùng tham gia thực hiện…

Trung tá Nguyễn Hoàng Khải – Trưởng Công an thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Thực hiện kế hoạch cao điểm về tổ chức tuyên truyền, thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn huyện thì Công an thị trấn Phú Túc đã tổ chức lập kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động các ban, ngành đoàn thể, lực lượng tổ dân phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức về quy định của pháp luật trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Đồng thời tích cực vận động nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin các trường hợp đối tượng có hoạt động tang trữ, sử dụng, mua bán công cụ hỗ trợ trên địa bàn”

Với những nỗ lực, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã thu hồi được 252 súng các loại, 27 vũ khí thô sơ, 1 lựu đạn, 2 ống ngắm và 5 kg đạn chì.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa trao đổi: “Trong thời gian vừa qua thì tình hình liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phức tạp cũng đã xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc chết người, rồi tình hình mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội qua dịch vụ bưu chính khá phức tạp. Trước tình hình trên thì Công an huyện có kế hoạch phát động đến tất cả cán bộ chiến sỹ tổ chức, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như vũ khí còn tồn động sau chiến tranh để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ tai nạn, đặc biệt là đi săn, đi bắn dẫn đến gây hậu quả đáng tiếc cho người dân trên địa bàn”

Việc thực hiện có hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

CTV Văn Chi

Trả lời