Công an huyện Kbang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Cập nhật 09/11/2023, 10:11:37

Thời gian qua, bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân, Công an huyện Kbang đã thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào nghèo, gia đình chính sách; giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Những hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Cuối tháng 10-2023, chúng tôi theo chân Công an huyện Kbang đến thăm gia đình em Đinh Thị Chay (SN 2010) ở làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang. Chị Đinh Thị Krõng (mẹ Chay) năm nay 33 tuổi, bị bệnh nặng. Cha Chay bỏ nhà đi khi em vừa mới lọt lòng. Sự thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình, cộng thêm căn bệnh quái ác thường xuyên hành hạ đã có lúc chị Krõng tưởng chừng gục ngã trước số phận. Nhưng nhờ sự đùm bọc, động viên của bà con xóm làng, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng Công an, chị đã từng bước vượt qua nghịch cảnh.

Nhằm tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Krõng, Công an huyện Kbang đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng từ quỹ “Cùng em tới trường” để chu cấp cho Chay đến khi học xong cấp 3.

Em Đinh Thị Chay – Học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, huyện Kbang nói: “Những lúc mẹ lên cơn đau em phải xoay sở một mình cảm thấy rất buồn và lo lắng. Em rất bất ngờ, vui mừng khi được các cô chú Công an huyện quan tâm, giúp đỡ, em sẽ cố gắng học tập tốt.”

Từ tháng 2-2021 đến nay, Công an huyện Kbang đã nhận nuôi 2 chị em sinh đôi là Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh (SN 2015) tại làng Hợp, thị trấn Kbang. Bố của 2 cháu là ông Đinh Thoi, trước đây là cán bộ Công an huyện Kbang nhưng vì sức khỏe yếu, vợ mất sớm, mình ông phải nuôi 4 con trẻ nên xin nghỉ việc, dành thời gian chăm sóc gia đình. Xét thấy hoàn cảnh của gia đình ông Thoi đặc biệt khó khăn, Công an huyện Kbang đã nhận nuôi 2 cháu nhỏ, hằng tháng hỗ trợ 1,5 triệu đồng cùng sách vở, đồ dùng học tập và học phí. Đồng thời, Công an huyện cũng đã vận động các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ quyên góp, xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Thoi với số tiền trên 160 triệu đồng. 2 cháu Hà và Linh đang học lớp 3, có thành tích học tập khá.

Thượng tá Lê Minh Cường – Phó trưởng Công an huyện Kbang trao đổi: “Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an. Vì vậy những năm gần đây, chúng tôi đã kêu gọi, vận động hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc làm này đã trở thành phong trào, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng tình hưởng ứng. Đến thời điểm hiện tại nhiều cháu được giúp đỡ có thành tích học tập tốt, chăm ngoan, hiếu thuận trong gia đình, là tấp gương để nhiều thanh thiếu niên trong làng noi theo, vươn lên trong cuộc sống. Em Đinh Thị Chay – Học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, huyện Kbang.”

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Kbang đã kêu gọi, vận động xây tặng 2 nhà tình nghĩa với số tiền 155 triệu đồng; hỗ trợ 27 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh vượt khó học giỏi, tặng 100 bình chữa cháy và hàng chục phần quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 60 triệu đồng.

Những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của Công an Kbang đã góp phần lan lỏa tấm lòng nhân ái, phẩm chất cao quí của cán bộ, chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Lê Ánh (PX 15)

Trả lời