Theo báo cáo tổng hợp, trong năm 2014, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện Ia Grai đã có bước chuyển biến tích cực. Trong đó, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm nhiều so với trước cả về quy mô, tính chất. Tuy nhiên, trong năm qua lại nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả loại tội phạm này.
Lấy lời khai đối tượng
Trong 48 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2014 tại huyện Ia Grai đã có đến 30 vụ phạm tội trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ hơn 60%. So với mọi năm, số vụ trộm cắp có dấu hiệu gia tăng. Xác định đây là vấn đề nổi cộm, công an huyện Ia Grai đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống loại tội phạm này. Đến nay đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp cộm cán. Đối tượng Nguyễn Văn Long, trú tại Tp.Pleiku là một trong số đó. Đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Ia Kha, Long đã ra tay trộm cắp tài sản gồm tiền mặt và hàng hóa có giá trị. Trên đường trốn chạy đã bị quần chúng phát hiện bắt giữ giao công an. Đối tượng Nguyễn Văn Long,Tp.Pleiku nói : “Tôi vào quán giả vờ mua bánh kẹo, lợi dụng lúc chủ quán lấy hàng tôi lấy trộm hai ví tiền”. Qua phân tích, hầu hết số vụ trộm cắp là xảy ra trong nhà dân. Tội phạm đều lợi dụng tâm lý chủ quan, sơ hở của chủ hộ để trộm cắp. Đặc biệt vào giai đoạn thu hoạch cà phê, tình trạng trộm cắp thường dễ xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Trọng Quang, Đội CS điều tra tội phạm về TTXH huyện Ia Grai cho biết:“Trước tình hình đó, lãnh đạo công an huyện đã lập kế hoạch giao đội cảnh sát điều tra làm chủ công đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp, nhất là trộm cắp cà phê. Ngoài việc vận động bà con có cà phê nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm, công an huyện còn tổ chức lực lượng xuống cơ sở tuần tra thường xuyên, nhất là vào ban đêm để đấu tranh với tội phạm”. Thượng tá Ngô Đức Thành, Phó Trưởng Công an Huyện Ia Grai nói về các biện pháp ngăn ngừa tội phạm: “Trong những dịp thu hoạch nông sản như cà phê, cao su chúng tôi luôn có kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa tội phạm. Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp nhưng ở đây hiệu quả nhất là triển khai các tổ công tác gồm trinh sát, điều tra,..xuống phối hợp với công an xã, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức quản lý theo địa bàn, theo tuyến trọng điểm”.
Với những giải pháp quyết liệt đã và đang được triển khai, kết quả đáng ghi nhận là số vụ trộm cắp cà phê vụ thu hoạch năm nay trên địa bàn huyện đã giảm mạnh so với trước. Để việc phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, rõ ràng mỗi người dân cần nâng cao hơn tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản gia đình qua việc phối hợp chặt chẽ, tố giác với chính quyền địa phương, lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tội phạm./.
Nhật Thành , Xuân Huy