Công an huyện Đak Đoa xử lý nghiêm tình trạng thiếu niên đua kéo, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông

Cập nhật 03/9/2022, 15:09:51

Thời gian gần đây, tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nổi lên tình trạng từng tốp thiếu niên (từ 12 đến 17 tuổi) tụ tập thành nhóm, sau đó đua kéo, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ 19 đến 22h…, không hẹn mà gặp, từng tốp thiếu niên từ các xã Ia Pết, Gla, Hneng của huyện Đak Đoa và thậm chí từ xã An Phú, thành phố Pleiku lại tụ tập về đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa để đua kéo, nẹt pô….Tình trạng này khiến người dân sống trong khu vực hết sức bức xúc.

Sau khi rà soát, nắm chắc tình hình, Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo lực lượng chức năng mật phục hóa trang, ghi hình, kết hợp với tuần tra kiểm soát công khai để xử lý. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 6.2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm.

Em Prum – Làng Bia Bre, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Em mới vô thì có 2 xe, khi đó thấy mọi người hô là có công an, công an nên em điều khiển xe vào lô cao su trốn”.

Em Trần Minh Tuấn – Xã An Phú, thành phố Pleiku cũng khai nhận: “Thấy công an chạy lên thì bọn con chạy, sau đó bọn con bị công an bắt”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Đak Đoa cho biết: “Hầu hết nhóm đối tượng này tháo biển số xe, hoặc là lấy khẩu trang, băng keo đen che khuất biển số xe đi, làm sai lệch ký hiệu trên biển số nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an phát hiện, xử lý. Một mặt khác thì nhiều nhóm đối tượng khi thấy xuất hiện của lực lương công an thì lập tức giải tán, nhanh chóng lẩn trốn vào các đường nhánh, đường hẻm, đường đất trong các lô cao su, gây khó khăn cho lực lượng công an phát hiện, bắt giữ”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh cho biết: Những thiếu niên này hầu hết đều đã bỏ học, đua đòi và thường rủ rê bạn bè cùng thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, sau khi tạm giữ phương tiện, đơn vị đã mời các thiếu niên vi phạm lên trụ sở để tuyên truyền giáo dục, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm. Đồng thời cũng đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý các thiếu niên này.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Đak Đoa cho biết: “Trong thời gian qua, được sự ủng hộ của gia đình, các cấp chính quyền thì nhiều nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an huyện xử lý nghiêm. Trong thời gian tới thì Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp công tác để ổn định tình hình, từ đó chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên vi phạm như thời gian vừa qua”.

Ông Khiam – Làng Kdơp, xã Hneng, huyện Đak Đoa nói: “Sau này mình nhắc nhở cháu, không cho cháu điều khiển xe đi một mình ra ngoài huyện nữa. Không được điều khiển xe chạy xa, rất nguy hiểm. Phải cố gắng nhắc nhở cháu để chấp hành cho tốt”.

Những phương tiện vi phạm sau khi tạm giữ, lực lượng chức năng Công an huyện Đak Đoa sẽ tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy các pô có tiếng ồn lớn và yêu cầu gia đình các thiếu niên lắp mới các pô xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Đak Đoa có 258 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, Công an huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở trong việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên này nhằm không tái diễn hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và kiềm chế tai nạn giao thông tại địa phương.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời