Không chỉ chủ động làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà hiện nay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía còn triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó, Chương trình “Nâng bước em đến trường- Con nuôi Đồn Biên phòng” đang được đơn vị thực hiện, tạo điều kiện cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đến trường.
Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ năm 2019 tới nay, Đồn Biên phòng Ia Chía đã nhận nuôi hai cháu: Ksor Hội (ở làng Nú 1) và Rơ Lan Toen (làng Bang), xã Ia Chía, huyện Ia Grai làm con nuôi. Đây là những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cha, mẹ; nhà đông anh chị em). Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía nhận làm con nuôi, hỗ trợ, giúp đỡ, sau 4 năm Hội và Toen đã từng bước trưởng thành với kết quả học tập nhiều năm liền đạt khá.
Thượng úy Rơ Mah Thiết, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trong cái việc tiếp cận ban đầu với các cháu thì cái phong tục tập quán của các cháu chưa quen nếp môi trường của trong quân đội, đặc biệt là rất e dè, ngại tiếp xúc. Trên tinh thần đó đồn biên phòng cố gắng hết sức để động viên, an ủi, tiếp cận các cháu, luôn luôn quan tâm đến các cháu từ ăn ở, học tập và giáo dục các cháu về những điều tốt, điều hay và các cháu dần dần nhận thức được”.
Thượng úy Ngô Văn Hữu, Đôi phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “ Xuất phát điểm từ 2 cháu đều là người địa phương, người ta cũng ít tiếp xúc, quan hệ nọ kia, người ta cũng ngại va chạm trong giao tiếp, ngại tâm sự với người lạ, thứ 2 nữa là xuất phát từ cái hoàn cảnh gia đình các cháu sinh ra mồ côi cha mẹ, thiếu cái sự quan tâm đùm bọc, che chở, tâm sự. Trong công tác nuôi dạy các cháu về kỹ năng sống, học tập thì đôi lúc anh em chúng tôi phải truyền đạt nhiều lần, hỏi đi hỏi lại, kiểm tra trong 3-4 ngày xem các cháu hiểu chưa, nếu mà chưa hiểu thì truyền đạt lại cho các cháu tiếp, cho các cháu trình bày lại khi nào thấy được thì mới chuyển sang vấn đề khác”.
Từ nguồn quỹ tiết kiệm trong tăng gia sản xuất và tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhiều năm nay Đồn Biên phòng Ia Chía duy trì thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em đến trường” cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 1 trường hợp là người Campuchia với mức hỗ trợ mỗi tháng cho một em 500 ngàn đồng; riêng Ksor Hội và Rơ Lan Toen được đơn đơn vị đón về nuôi (ăn, ở cùng anh em ở Đội công tác địa bàn), mọi chi phí sinh hoạt và học tập đều được đơn vị đảm bảo.
Thiếu tá Hoàng Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình triển khai đến nay thì các cháu cơ bản là có sự tiến bộ vượt bậc so với trước đây chúng tôi mới nhận về nuôi, trong cái thành tích học tập cũng như trong cuộc sống thì các cháu cũng đã có cái sự tiến bộ và chúng tôi cũng luôn động viên anh em quan tâm hơn nữa đến các cháu, làm sao cho thành tích học tập của các cháu là năm sau cao hơn năm trước”.
Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, năm thứ tư triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về Chương trình “Nâng bước em đến trường- Con nuôi Đồn Biên phòng”. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía nói riêng, lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai nói chung lại bắt đầu chuẩn bị chu đáo cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên biên giới từ tập sách vở, bút mực cho đến những bộ quần áo mới để các em có đủ điều kiện tới trường như bao học sinh khác viết tiếp ước mơ theo con chữ, xây dựng hành trang cho chính cuộc đời mình./.
Hữu Lanh, Minh Vũ